Vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao': Yêu cầu lắp camera giám sát bếp ăn

(PLO)- Sở GD&ĐT Lào Cai yêu cầu lắp camera giám sát khu vực bếp ăn và tạo tài khoản công khai để phụ huynh giám sát, trong diễn biến mới vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao", Sở GD&ĐT Lào Cai vừa có công văn chỉ đạo các trường THPT lắp camera giám sát toàn bộ khu vực chế biến thức ăn, khu vực chia suất ăn và khu vực ăn của học sinh.

Khẩn trương lắp camera giám sát

Công văn số 2498/SGD&ĐT-KHTH của Sở GD&ĐT Lào Cai nêu rõ, các nhà trường tạo và công khai tài khoản khoản truy cập camera để cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể, các cơ quan truy cập giám sát.

Việc lắp đặt camera hoàn thành trước ngày 10-1-2024. Đồng thời khuyến khích nhân dân, cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ nhân viên trường học cùng nấu ăn.

Cũng trong chỉ đạo này, Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, ngoài chính sách của Trung ương hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú ở xã khu vực III, tỉnh Lào Cai đã ban hành chính sách riêng hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú ở xã khu vực II và xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, hỗ trợ 360.000 đồng/tháng/học sinh; trung bình 12.000 đồng/ngày/3 bữa.

Lào Cai yêu cầu lắp camera sau vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao'
Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, nơi xảy ra vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao". Đây là điểm trường khó khăn của tỉnh Lào Cai. Ảnh CTV.

Sở GD&ĐT Lào Cai đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các chế độ chính sách với học sinh.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện rà soát việc tổ chức, thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, UBND tỉnh với học sinh thuộc diện được hỗ trợ; thành lập tổ khảo sát giá hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ trực tiếp bữa ăn hằng ngày cho học sinh nội trú, bán trú và các văn bản liên quan...

Các trường thực hiện công khai tài chính, công khai bữa ăn hàng ngày của học sinh nội trú, bán trú theo quy định.

Chú trọng quản lý, tổ chức bữa ăn hằng ngày cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú. Khuyến khích nhân dân, cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ nhân viên cùng nấu ăn; đồng thời, giám sát chất lượng bữa ăn hằng ngày của học sinh nội trú, bán trú tại trường.

Không sử dụng kinh phí chi trực tiếp hỗ trợ cho học sinh (tiền ăn, tiền nhà ở, học bổng, hỗ trợ gạo, hỗ trợ chi phí học tập...) vào mục đích khác.

Đang xác minh làm rõ vụ việc

Vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" Lào Cai bắt đầu từ khi VTV24 phát phóng sự ghi lại cảnh 11 học sinh ăn chung 2 gói mì chan với cơm ở Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Cũng theo phóng sự này, thực đơn liên quan đến thịt, giò, rau xanh... được cho cũng có những bất thường.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Hà chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh. Đồng thời xử lý nghiêm vi phạm đối với tập thể, cá nhân (nếu có).

UBND huyện Bắc Hà đã đình chỉ công tác ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 trong thời gian 15 ngày để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Ngày 18-12, Bộ GD&ĐT cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tăng cường chỉ đạo, quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc. Đồng thời kiểm tra, làm rõ thông tin vụ "bất thường bữa ăn bán trú", xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiện đang trong thời gian đoàn liên ngành của huyện Bắc Hà, Sở GD&ĐT Lào Cai tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.