Có dàn dựng hình ảnh trong vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao'?

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang xác minh thông tin cho rằng có dàn dựng về hình ảnh trong vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao' để gửi cho báo chí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lúc các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang làm rõ vụ "bất thường bữa ăn bán trú" thì dư luận lại thêm bất ngờ khi xuất hiện thông tin cho rằng có sự dàn dựng hình ảnh về vụ việc để gửi báo chí.

Hiệu trưởng nói có hình ảnh được dàn dựng

Ngày 19-12, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố nói với PLO: "Tôi không rõ có dàn dựng hình ảnh không. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc có hay không bớt xén khẩu phần ăn của học sinh và xử lý nghiêm. Về việc dàn dựng hình ảnh, nếu có người làm sai thì phải xử lý nghiêm còn họ phản ánh đúng phải ghi nhận, biểu dương".

Có việc dàn dựng hình ảnh vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao?
Xuất hiện thông tin dàn dựng hình ảnh trong vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao tại Lào Cai. Ảnh CTV.

Theo tìm hiểu của PLO, thông tin này có trong báo cáo của ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, tại cuộc họp ngày 17-12, với sự tham gia của lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai, UBND huyện Bắc Hà, ông Trần Ngọc Hà thừa nhận hình ảnh phản ánh trong phóng sự là có thật. Tuy nhiên có cả hình ảnh dàn dựng, không có việc dùng rau thối để nấu ăn cho học sinh; không dùng lá thay giấy vệ sinh...

Liên quan đến thông tin này, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành đang làm việc và sẽ xác minh rõ sau đó sẽ thông tin cho báo chí.

Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách với học sinh

Như đã đưa tin, ngày 16-12, bản tin phóng sự của VTV24 phản ánh, 11 em học sinh ăn chung 2 gói mì tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, trong khi đây là một trong những điểm trường khó khăn của tỉnh Lào Cai, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sinh hoạt.

Một ngày sau, tỉnh Lào Cai hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, cơ quan kiểm tra, xử lý thông tin vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" mà VTV24 phản ánh. Tỉnh này yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đối với tập thể, cá nhân (nếu có).

Đến thời điểm này, huyện Bắc Hà đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu Học Hoàng Thu Phố 1 trong 15 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh việc xác minh làm rõ vụ việc, tỉnh miền núi Lào Cai cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú; Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục; Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo.

Xã Hoàng Thu Phố là 1 trong 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Lào Cai. Hiện toàn xã còn 306 hộ nghèo (51,86%); 97 hộ cận nghèo (16,21%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.