Vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao' Lào Cai: Khẩu phần ăn đã thay đổi

(PLO)- Khẩu phần ăn của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã thay đổi sau 1 ngày tỉnh Lào Cai chỉ đạo làm rõ vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày sau chỉ đạo hỏa tốc của tỉnh Lào Cai, khẩu phần ăn của các em học sinh trong vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" đã đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn.

Thực đơn đã có thịt lợn, đỗ xanh

Theo ghi nhận, thực đơn ngày 18-12 của 173 học sinh bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà đã khác so với ngày trước đó.

Cụ thể, thông tin được công khai trên bảng thực đơn gồm có thịt lợn, giò lợn, bắp cải, đỗ... và chia ra từng bữa.

Bữa sáng có cơm, thịt lợn, bắp cải; bữa trưa có cơm, thịt lợn, giò lợn, bắp cải, đỗ béo…

vu-bat-thuong-bua-an-ban-tru-vung-cao-Khau-phan-an-da-thay-doi.jpg
Thực đơn bữa ăn ngày 18-12 của học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, nơi bị phản ánh "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao".

Quan sát cho thấy, các em học sinh được ăn đúng các món như thông tin ghi trên bảng kê của nhà trường.

Cũng trong sáng 18-12, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã về trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình về việc thực hiện các chế độ, chính sách dành cho học sinh bán trú.

11 học sinh ăn chung 2 gói mì

Vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" mà bản tin VTV24 phản ánh đã trở thành tâm điểm dư luận mấy ngày qua.

Cụ thể, khẩu phần ăn của mỗi học sinh có một gói mì tôm nhưng thực tế 11 em ăn chung 2 gói, chan với cơm. Ngoài ra, thực đơn liên quan đến thịt, giò, rau xanh... được cho cũng có những bất thường.

Tỉnh Lào Cai sau khi nắm bắt được thông tin đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Hà và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc.

Tỉnh này cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú. Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao-2.jpg
Khẩu phần ăn của các em học sinh trong vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" đã thay đổi trong ngày 18-12.

Ngày hôm qua, 17-12, UBND huyện Bắc Hà đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường trong vòng 15 ngày.

Huyện này cũng phối hợp với Sở GD&ĐT Lào Cai lập đoàn kiểm tra liên ngành, xác minh để xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Thông tin với PLO về các dấu hiệu của việc bớt xén khẩu phần ăn trong phóng sự "bất thường bữa ăn vùng cao" mà VTV24 phản ánh, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ chế độ của các học sinh được bao nhiêu tiền một ngày?

Đồng thời, nhà trường đã xây dựng chương trình ăn uống như thế nào, mua bán những gì, có kế hoạch hàng tuần không?…

Theo ông Đăng, phải kiểm tra, xác minh, có đủ bằng chứng thì mới xử lý được.

“Tinh thần từ tỉnh đến huyện là sẽ xử lý nghiêm túc” – ông Đăng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.