Vụ án gà lôi trắng: Miễn trách nhiệm hình sự thì có... án tích không?

(PLO)- Theo luật sư, việc TAND tỉnh Hưng Yên tuyên miễn trách nhiệm hình sự đồng nghĩa với việc ông Thái Khắc Thành không có án hình sự, không có án tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (44 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (vụ án gà lôi trắng).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND đề nghị miễn TNHS đối với bị cáo Thái Khắc Thành (trước đó VKS kháng nghị xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại).

HĐXX phúc thẩm cũng đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên, tuyên miễn TNHS đối với Thái Khắc Thành.

trách nhiệm hình sự
Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa phúc thẩm.

Từ vụ án này, bạn đọc thắc mắc: Người được tuyên miễn TNHS có án tích hay không? Khi nào được xóa án tích?

Luật sư Đậu Đức Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người được miễn TNHS là người có tội, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng vì hành vi của họ không còn nguy hiểm cho xã hội hoặc do có sự thay đổi chính sách, pháp luật nên không bị truy cứu TNHS.

Về mặt pháp lý, bị cáo Thái Khắc Thành không bị kết án hình sự, nên không bị coi là có “án hình sự”, nhưng hành vi của bị cáo vẫn bị xác định là vi phạm pháp luật hình sự.

Đồng thời, căn cứ Điều 69 Bộ luật Hình sự, chỉ người bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật mới có án tích. Người được miễn TNHS thì không bị kết án, do đó không có án tích.

Ngoài ra, việc xóa án tích chỉ đặt ra đối với người đã có án tích sau khi chấp hành xong hình phạt và hết thời hạn theo các Điều 69, 70, 71 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong trường hợp của Thái Khắc Thành, do không có án tích, nên không cần thực hiện thủ tục xóa án tích.

LS Ninh nhấn mạnh việc TAND tỉnh Hưng Yên tuyên miễn TNHS đồng nghĩa với việc ông Thái Khắc Thành không có án hình sự, không có án tích và không cần xóa án tích. Đây là hệ quả pháp lý phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

(Điều 69 BLHS)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm