Vụ 2 thiếu niên bị đánh: Chấn chỉnh an ninh trật tự trường học

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Sở GD&ĐT đã có văn bản khẩn gửi trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 21 quận/huyện, hiệu trưởng các trường THPT, trung cấp, cao đẳng trực thuộc ...về chấn chỉnh các vụ việc liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống bạo lực học đường tại cơ sở giáo dục

Động thái này đưa ra sau chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc xử lý sự việc 2 thiếu niên bị đánh tại trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị trường học rà soát tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Trường học xây dựng và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2021”.

Đồng thời, Sở GD&ĐT yêu cầu trường học thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Cụ thể: 

Đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hoá, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hoá của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Trường học tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của ngành về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Nhà trường ký kết liên tịch với công an địa phương về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. Đồng thời, nhà trường thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường, có hình thức kỷ luật nghiêm khác đúng quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên vi phạm.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên vi phạm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.