Vốn từ nước ngoài đổ vào bất động sản tăng 12 lần

(PLO)- Nguồn vồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam tăng 12 lần so cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn vồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đã rót 345,5 triệu USD vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, chiếm hơn 10% tổng nguồn vốn FDI đầu tư trong hai tháng đầu năm nay. Tăng 12 lần so với mức 29,07 triệu USD cùng kỳ năm 2016.

Theo Bộ KH&ĐT, FDI tính đến ngày 20-2-2017 đã thu hút 313 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.028,9 triệu USD, tăng 6,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 759,5 triệu USD.

Chỉ trong hai tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 trên tổng số 21 ngành trong đó có lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng cao nhất với 175,2 tỉ USD, chiếm 59% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất, phân phối điện, khí nước.

Trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu với tổng vốn đăng ký 50,98 tỉ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỉ USD (chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư), các vị trí tiếp theo là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hong Kong.

Hiện TP.HCM vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư với 45,4 tỉ USD (chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 28,1 tỉ USD (chiếm 9.4% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 26 tỉ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.