Dòng tiền ngoại bất ngờ 'đổ' vào Bình Dương đầu năm

(PLO)- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu trong thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong tháng 1-2017 cả nước có 251 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn cấp mới và bổ sung đạt hơn 1,4 tỉ USD, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 835 triệu USD, chiếm hơn 67% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tháng đầu tiên của năm mới có 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới. Trong đó, Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn 666 triệu USD, chiếm 54% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Giang (13%); Bà Rịa-Vũng Tàu (9%); TP.HCM (6%)…

Trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1-2017, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 417 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 28%; Trung Quốc 25% và Nhật Bản chiếm 5%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.