VKSND Tối cao đề nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo tòa án, viện kiểm sát huyện Đức Trọng

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị xử lý trách nhiệm của các thẩm phán, kiểm sát viên vi phạm tố tụng trong quá trình xử lý vụ án xâm phạm chỗ ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có văn bản đề nghị Chánh án TAND và Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo TAND, VKSND huyện Đức Trọng.

Toà án nhân dân huyện Đức Trọng

Trụ sở TAND huyện Đức Trọng. Ảnh: HKT

Đồng thời, cơ quan này còn đề nghị xử lý trách nhiệm của các thẩm phán, kiểm sát viên vi phạm tố tụng trong quá trình xử lý vụ án xâm phạm chỗ ở của công dân đối với bà Lê Thị Thanh Thủy (ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan này đề nghị Chánh án TAND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Chánh án Nguyễn Thanh Hùng, thẩm phán Trần Thanh Long của TAND huyện Đức Trọng do vi phạm quy định Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), thẩm phán Nguyễn Thị Sinh của TAND huyện Đức Trọng vì vi phạm quy định Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Trụ sở VKSND huyện Đức Trọng: Ảnh: HKT

Trụ sở VKSND huyện Đức Trọng: Ảnh: HKT

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Viện trưởng Lê Thị Ngọc Hương, kiểm sát viên Nguyễn Phi Hùng của VKSND huyện Đức Trọng do vi phạm quy định BLTTHS.

Theo đó, ngày 28-5-2020, thẩm phán Nguyễn Thị Sinh chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xâm phạm chỗ ở của công dân, tuyên phạt bà Lê Thị Thanh Thủy chín tháng tù. Bà Thủy có đơn kháng cáo kêu oan.

Đến ngày 9-11-2020, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 11-5-2021, Công an huyện Đức Trọng ra kết luận điều tra vẫn đề nghị truy tố bà Thủy về tội xâm phạm chỗ ở của công dân.

Ngày 10-6-2021, VKSND huyện Đức Trọng ban hành cáo trạng truy tố bà Thủy về tội danh trên.

Ngày 14-6-2021, VKSND huyện Đức Trọng ra quyết định tạm giam bà Thủy cho đến ngày xét xử.

Trước khi bị bắt tạm giam, bà Thủy đã có đơn tố cáo thẩm phán xét xử nhận hối lộ và hứa cho bị cáo hưởng án treo. Tuy nhiên, án sơ thẩm tuyên bà Thủy chín tháng tù.

Sau gần hai năm điều tra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định hành vi của bà Thủy về xâm phạm chỗ ở của công dân theo khoản 1 Điều 124, Bộ luật Hình sự năm 1999 có mức phạt tù từ ba tháng đến một năm do phạm tội ít nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kiểm sát viên Nguyễn Phi Hùng đã tham mưu trình bà Lê Thị Ngọc Hương, Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng ký lệnh bắt tạm giam bà Thủy 10 ngày là không đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm