(PLO)- Tòa án xác định, các bị cáo có tội xâm phạm chỗ ở của người khác, trong khi các bị cáo một mực kêu oan.
(PLO)- Vụ án kéo dài đến nay đã 7 năm nhưng số phận pháp lý của 3 người vẫn đang "treo lơ lửng"...
(PLO)- HĐXX phúc thẩm nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ như hành vi của bị hại có dấu hiệu phạm tội, hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác… nên quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
(PLO)- Theo luật sư, cơ quan công an sẽ xử lý hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác dựa trên lời khai của người này.
(PLO)- TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ xâm phạm chỗ ở của người khác để điều tra lại.
(PLO)- Bà Kim đi kiện để hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất; quá trình tòa thụ lý giải quyết, bà vẫn ở trong nhà mình; sau khi tòa phúc thẩm xử bác yêu cầu của bà thì bà bị khởi tố tội xâm phạm chỗ ở của người khác.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã kết luận điều tra 6 lần trong 6 năm nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được giải quyết xong.
(PLO)- Vụ án đã kéo dài suốt năm năm qua, tòa nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung với nhận định chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo.
(PLO)- Uất ức vì sau khi mua nhà đất thì bị những người trong gia đình chủ cũ đến chiếm cứ, anh T đã đổ xăng lên người với mục đích tự tử để đòi nhà.
(PLO)- Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, căn nhà xây dựng không phép, không được xem là chỗ ở hợp pháp nên không phát sinh hành vi xâm phạm chỗ ở. Quan điểm này đúng hay sai?
(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị xử lý trách nhiệm của các thẩm phán, kiểm sát viên vi phạm tố tụng trong quá trình xử lý vụ án xâm phạm chỗ ở.