Vinalines muốn xây dựng chuỗi logictics toàn cầu kiểu Amazon

(PLO)- Vinalines dự kiến thoái vốn tại 18 doanh nghiệp thành viên, trong  đó sẽ thoái toàn bộ tại chín doanh nghiệp và giữ cổ phần chi phối các doanh nghiệp còn lại. 
 

"Vinalines chỉ còn nợ 2.000 tỉ đồng, giảm 78% so với thời kỳ trước tái cơ cấu và sẽ có lãi ngàn tỉ đồng". Đây là thông tin mà ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết tại buổi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo ông Sơn, đây nỗ lực rất lớn của công ty vì Vinalines đã từng lỗ lũy kế 22.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 5.000 tỉ đồng và Nhà nước đã từng cân nhắc cho phá sản. Tuy nhiên, nhờ vào việc tái cấu trúc từ ngành nghề cho đến tài chính nên khoản nợ đã giảm dần.

"Nguyên nhân lỗ xuất phát từ giai đoạn 2006-2010. Vinalines đã đầu tư vào đội tàu với chi phí cao nhưng kinh doanh không hiệu quả, do đó dẫn đến lợi nhuận âm", ông Sơn nói.

Ông Lê Anh Sơn cũng cho biết Vinalines tiếp tục tập trung kinh doanh cảng biển nước sâu và các dịch vụ để tạo chuỗi khép kín. Vinalines đang được giao đầu tư các cảng lớn Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép Thị Vải, Liên Triểu,... mà có nhiều dư địa để phát triển.

Vinalines xác định tập trung đầu tư vào công nghệ, xây dựng chuỗi logictics toàn cầu tương tự Amazon. Vinalines sẽ phát triển đội ngũ nhân lực lành nghề trong ngành hàng hải, logictics.

Bên cạnh đó Vinalines dự kiến thoái vốn tại 18 doanh nghiệp thành viên. Theo đó, sẽ thoái toàn bộ tại chín doanh nghiệp và giữ cổ phần chi phối các doanh nghiệp còn lại.

Đại diện Vinalines cũng cho hay những doanh nghiệp mang tới kết quả thua lỗ trên báo cáo tài chính sẽ thoái vốn hết. Chỉ giữ lại những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích trong hoạt động chuỗi của tổng công ty.

Theo kế hoạch, ngày 5-9 tới đây, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với 488.818.130 cổ phần chào bán (tương ứng với 34,8% vốn điều lệ của công ty mẹ) cho các tổ chức và cá nhân trong nước đủ điều kiện. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu là 10.000 đồng/cổ phần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.