Vinalines có gì hấp dẫn để nhà đầu tư 'xuống tiền' mua?

(PLO)-Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa công bố chào bán 14,80% vốn điều lệ (tương đương hơn 207 triệu cổ phiếu) cho nhà đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, Vinalines lại dự kiến lỗ gần 1.141 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018, nửa cuối năm sẽ đạt 144 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, tính chung cả năm 2018, Vinalines có khả năng lỗ gần 1.000 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cho hai năm kế tiếp 2019 và 2020, theo kế hoạch, đạt lần lượt 177 và 223,5 tỉ đồng.

Vinalines đã trải qua giai đoạn khó khăn từ năm 2009 do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành hàng hải. Điều này khiến công ty rơi vào tình cảnh thua lỗ năm 2011 và đến năm 2014, lợi nhuận trước thuế âm 2.469 tỉ đồng; sang năm 2015 mới cân bằng thu chi và có lãi do thực hiện một giải pháp tái cơ cấu.

Vậy đâu là điểm hấp dẫn cho nhà đầu tư chiến lược có thể "xuống tiền" mua cổ phần Vinalines? Theo giới phân tích, về lĩnh vực kinh doanh vận tải biển chắc chắn khó mà hấp dẫn giới đầu tư vì theo công bố tài chính Vinalines suốt giai đoạn từ 2014-2017, công ty toàn lỗ vài trăm tỉ đồng.

Tuy nhiên, về khai thác cảng biển lại khác, khi Vinalines đang sở hữu một loạt cảng biển chạy dài khắp đất nước và nắm trong tay những cảng biển kinh doanh rất tốt.

Kết quả kinh doanh khai thác cảng biển của Vinalines cũng thể hiện rõ điều này. Tính riêng giai đoạn 2015-2017, Vinalines lãi ròng từ 800 đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Vinalines cũng cho biết công ty đang tập trung tái cơ cấu đội tàu, bán bớt một số tàu không hiệu quả, tái cơ cấu tài chính.

Đồng thời, sẽ tập trung thực hiện việc thoái vốn tại 18 doanh nghiệp thành viên trong giai đoạn 2018-2020 theo chủ trương, kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.