Hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng cung ứng vốn

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đó, nổi bật là đề xuất nâng tỉ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%.

Nếu được thông qua, đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với lộ trình siết chặt trước đó. Từ ngày 1-10-2023, trần tỉ lệ này đã được hạ về mức 30% sau ba năm điều chỉnh giảm dần trong giai đoạn 2020-2023.

Theo đề xuất mới trong dự thảo, NHNN đưa tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn trở lại mức 40%, tương đương giai đoạn từ 1-1-2020 đến hết 30-9-2021.

von-vay-ngan-hang.jpg
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đang được đề xuất điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn trong cách tính, nhằm tăng dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Ảnh minh họa

Động thái này nhằm tạo thêm dư địa thanh khoản và hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng cung ứng vốn cho các nhu cầu trung, dài hạn của nền kinh tế.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi cách tính tổng tiền gửi làm cơ sở để xác định tỉ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) theo hướng linh hoạt và sát thực tế thị trường hơn.

Cụ thể, các khoản không được tính vào tổng tiền gửi vẫn bao gồm tiền ký quỹ, tiền gửi chuyên dùng của khách hàng và tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, với tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, dự thảo không còn giữ cố định ở mức 80% như quy định hiện hành mà mở ra cơ chế linh hoạt hơn. Theo đó, tỉ lệ tính vào tổng tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước có thể là 80% hoặc một mức khác do Thống đốc NHNN quyết định theo từng thời kỳ.

Sự điều chỉnh này giúp cơ quan quản lý chủ động hơn trong điều hành thanh khoản hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền tệ có nhiều biến động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.