Ký kết dòng vốn hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tại phường Tăng Nhơn Phú

(PLO)- Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tạo diễn đàn kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, thông tin về các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách thuế và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, UBND phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn phường năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2; Thuế cơ sở 2 TP.HCM; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đại diện Hội Doanh nghiệp phường, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn...

Một phường tại TP.HCM tạo diễn đàn kết nối ngân hàng với doanh nghiệp về chính sách thuế, tín dụng-phuong-tang-nhon-phu-doanh-nghiep-2.jpg
Tại hội nghị, các cơ quan chức năng thông tin về các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cập nhật những điểm mới trong chính sách thuế và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ảnh: THANH THÙY

Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông tin về các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cập nhật những điểm mới trong chính sách thuế và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, hội nghị cũng giới thiệu các gói sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thực tế từ doanh nghiệp liên quan đến lãi suất vay, định giá tài sản bảo đảm, thủ tục tiếp cận vốn, hóa đơn điện tử, chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính.

Các ý kiến đã được đại diện Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Thuế và lãnh đạo địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp và ghi nhận.

doanh-nghiep-ho-kinh-doanh.jpg
Các hộ kinh doanh đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương; sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền. Trong 4 tháng đầu năm 2026, phường ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tổng thu ngân sách đạt 1.132 tỉ đồng, đạt 103% dự toán năm; có 195 doanh nghiệp mới thành lập.

Địa phương cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vốn và chính sách thuế. Phường tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 và các ngân hàng thương mại để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…

tang-nhon-phu-donh-nghiep.jpg
Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: THANH THÙY

Tại chương trình diễn ra lễ ký kết Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của 3 ngân hàng thương mại và 5 doanh nghiệp, tổng giá trị giải ngân đạt 158 tỉ đồng; 25 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tư vấn các gói tín dụng hỗ trợ với quy mô khoảng 144 tỉ đồng, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại hội nghị, UBND phường phối hợp Hội Doanh nghiệp phường tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Nữ doanh nhân phường Tăng Nhơn Phú, do bà Đặng Thị Thanh Thủy, Giám đốc công ty cổ phần Bến Sạn Tây làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ được ra mắt nhằm góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, năng động, phát huy vai trò của nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Dịp này, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Đối với chức danh Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phường đã phát động ủng hộ gây Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân nhằm góp phần chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.