Vietnam Airlines có thể lỗ hơn 400 triệu USD trong năm nay

(PLO)- Hãng hàng không lớn nhất Việt Nam đang tập trung tìm kiếm nguồn thu từ vận chuyển hàng hóa trong tình trạng dịch bệnh chưa được kiểm soát, ngành du lịch chưa phục hồi.

Tại hội thảo trực tuyến Diễn đàn Úc - Việt Nam "Triển vọng nghề nghiệp ngành hàng không Việt Nam" diễn ra sáng nay, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, dịch bệnh COVID đã tác động tiêu cực đến ngành hàng không.

Trong năm 2020, Vietnam Airlines lỗ 400 triệu USD và với làn sóng dịch bệnh lần thứ 4, có khả năng lỗ hơn con số trong năm 2020.

Theo báo cáo tài chính của Vietnam Airlines, quý 1-2021, hãng bay đã lỗ gần 4.900 tỉ đồng. 

Theo báo cáo tài chính của Vietnam Airlines, quý 1-2021, hãng bay đã lỗ gần 4.900 tỉ đông.

Theo ông Thắng, hiện nhiều máy bay của hãng đang nằm đất nên đã ảnh hưởng đến giờ làm và thu nhập của người lao động.

"Dù đang lạc quan về tình hình triển khai vắc xin ngừa COVID trên thế giới nhưng bức tranh vẫn khác biệt. Chẳng hạn, nếu Trung Quốc, Mỹ, Úc... quay lại hoạt động tốt ngành hàng không thì tại Đông Nam Á là điều ngược lại.

Do đó dự báo để ngành hàng không hồi phục như trước dịch COVID có thể kéo dài đến năm 2023 và Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng" - ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho biết, để giảm thiểu thiệt hại, và tối ưu hoá chi phí, hãng bay lớn nhất Việt Nam đã đàm phán lại hợp đồng với các đối tác, thực hiện chương trình đổi máy bay cũ bằng máy bay mới để tiết kiệm nhiên liệu và bảo dưỡng.

Đồng thời hãng đẩy mạnh chuyển đổi số, sáng tạo dịch vụ tăng cường trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, để tăng doanh thu trong năm nay, Vietnam Airlines tập trung vào vận tải hàng hoá.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, Vietnam Airlines đã khai thác được 35.976 chuyến, giảm 17,7% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.