Việt Nam tụt hậu so với các nước trong đào tạo ngành y

(PL)- “Chất lượng thực hiện chương trình đào tạo ở các trường y không đồng đều và tụt hậu so với các nước trong khu vực, cả về nội dung và phương pháp giảng dạy”.

Đây là đánh giá của nhóm Phát triển Hệ thống y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại hội thảo về đổi mới đào tạo nhân lực y tế Việt Nam theo định hướng chuyên nghiệp được tổ chức mới đây.

Theo đánh giá của nhóm này, ở Việt Nam không có chương trình đào tạo y tế ĐH chuẩn hoặc kỳ thi cấp phép quốc gia. Điều này dẫn đến tình trạng năng lực và trình độ không đồng đều của sinh viên tốt nghiệp trường y.

Bên cạnh đó, Việt Nam không có chương trình thực tập quốc gia hoặc chương trình đào tạo chuyên ngành, cũng chưa có hệ thống và quy trình đảm bảo chất lượng. Việt Nam chưa có hệ thống kiểm định chuẩn cho các trường y và bệnh viện trực thuộc các địa điểm đào tạo. Các tiêu chí kiểm định mà Bộ GD&ĐT đưa ra vào năm 2005 chưa công nhận việc giảng dạy y tế đòi hỏi cơ sở vật chất, thiết bị riêng và thực hành lâm sàng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết Bộ Y tế chủ trương đổi mới đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trước mắt sẽ đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng dựa trên năng lực nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.