Việt Nam – Hàn Quốc phấn đấu đạt 150 tỉ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030

(PLO)- Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt khoảng 81,5 tỉ USD, tăng 7,3% so với năm 2023. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Dukgeun đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng, đồng thời chủ trì kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Việt Nam – Hàn Quốc phấn đấu đạt 150 tỉ USD kim ngạch thương mại

Tại kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, hai bên ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 81,5 tỉ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Hai bộ trưởng bày tỏ quyết tâm hướng đến mục tiêu 150 tỉ USD vào năm 2030, với cán cân thương mại cân bằng hơn.

việt nam - hàn quốc ..jpg
Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: BCT

Để đạt mục tiêu này, hai bên thống nhất tăng cường cơ chế nhóm công tác “Korea Plus tại Việt Nam” và “Vietnam Plus tại Hàn Quốc” nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đề xuất các dự án hợp tác thời gian tới. Đồng thời, thúc đẩy xúc tiến thương mại, hội chợ, và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực như dệt may, logistics, công nghiệp chế tạo…

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai nước sẽ triển khai Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, vận hành giai đoạn hai Trung tâm tư vấn công nghệ VITASK, và đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành đóng tàu cho Việt Nam.

Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng Luật Phát triển công nghiệp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác đầu tư các ngành như ô tô, máy móc, thuốc lá.

Về năng lượng, phía Việt Nam hoan nghênh các công ty Hàn Quốc đầu tư vào dự án LNG, dầu khí, với nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích, tuân thủ quy định của pháp luật và bình đẳng với các nhà đầu tư khác.

Đặc biệt, Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc thử nghiệm công nghệ đồng đốt amoniac, và đề nghị phối hợp nghiên cứu triển khai công nghệ này tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hiệp định VKFTA tiếp tục phát huy hiệu quả

Tại kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai hiệp định, bất chấp biến động kinh tế toàn cầu.

Hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về hải quan, quy tắc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp.

việt nam - hàn quốc.jpg
Sau các kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun đã ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: BCT

Kết thúc hai kỳ họp, hai bộ trưởng đã ký kết ba văn kiện. Đó là Biên bản Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc; tuyên bố chung kỳ họp lần thứ 8 VKFTA; kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu 150 tỉ USD thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn.

Bên cạnh đó, hai bên cũng chứng kiến lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ về hợp tác điện hạt nhân giữa Cục Điện lực (Bộ Công Thương Việt Nam) và Cục Chính sách công nghiệp hạt nhân (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc); Biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.