Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang Châu Phi tăng 105%

(PLO)- Trong ba tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản sang thị trường Châu Phi tăng mạnh với hơn 105%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ba tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 15,72 tỉ USD, xuất siêu gần 4,4 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy trong ba tháng đầu năm, tất cả các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 8,53 tỉ USD (tăng 12,2%); lâm sản 4,21 tỉ USD (tăng 11,2%); thuỷ sản 2,29 tỉ USD (tăng 18,1%); sản phẩm chăn nuôi 131,3 triệu USD (tăng 18,5%); đầu vào sản xuất 549,5 triệu USD (tăng 19,6%).

Hầu hết các mặt hàng chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước, như gỗ và sản phẩm gỗ 3,95 tỉ USD (tăng 11,6%), cà phê 2,88 tỉ USD (tăng 49,5%), cao su 765,8 triệu USD (tăng 26,1%), tôm 943 triệu USD (tăng 37,8%). Riêng gạo 1,14 tỉ USD (giảm 19,7%), hàng rau quả 1,14 tỉ USD (giảm 11,3%).

nông lâm thuỷ sản..png
Trong ba tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 11,32 tỉ USD, xuất siêu gần 4,4 tỉ USD, tăng 13,1%. Ảnh minh hoạ: IT

Nguyên nhân mức tăng này phải kể đến giá xuất khẩu bình quân một số nông sản đều tăng trên hai con số. Đơn cử như giá cà phê xuất khẩu tăng đến hơn 70%, giá cao su tăng gần 32%, giá hạt tiêu tăng gần 65%, giá hạt điều tăng gần 30%…

Về thị trường, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tới tất cả các châu lục và thị trường lớn đều tăng mạnh và rất mạnh. Như xuất khẩu sang châu Mỹ tăng 15,7%; châu Âu tăng 37,8%; châu Phi tăng mạnh với 105,1%; châu Á tăng 2%; châu Đại Dương tăng 0,8%.

Ở chiều ngược lại, trong ba tháng đầu năm, chúng ta nhập 11,32 tỉ USD nông lâm thuỷ sản. Trong đó, nông sản 7,06 tỉ USD; sản phẩm chăn nuôi 1,04 tỉ USD; thuỷ sản 782 triệu USD; lâm sản 678 triệu USD; đầu vào sản xuất 1,76 tỉ USD, tăng 1,8%; muối 7 triệu USD, tăng 21,6%.

Về thị trường, Việt Nam nhập các mặt hàng này chủ yếu từ châu Mỹ với 3,1 tỉ USD, tăng 21,85; châu Á 3,03 tỉ USD, giảm 0,5%; châu Âu 506 triệu USD, tăng 22%; châu Phi đạt 356 triệu USD, tăng 119,2%; châu Đại Dương tăng 6,3%, đạt 438 triệu USD.

Năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 64-65 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 4,0% (tương ứng mức chỉ tiêu Chính phủ giao tại kịch bản tăng trưởng GDP cả nước 8%).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian tới, bộ tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông lâm thủy sản sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU...

Đồng thời mở cửa các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng như các nước Hồi giáo Halal, Trung Đông, Châu Phi...

Tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.