Hội diều ngàn năm Bá Dương Nội được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

(PLO)- Việt Nam vừa có thêm một Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia là Hội diều làng Bá Dương Nội tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-4, tại di tích miếu Diều, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) đã diễn ra lễ đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội; đồng thời đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Nghề truyền thống Hà Nội cho nghề làm diều sáo của làng Bá Dương Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, cho biết lễ hội thả diều ở làng Bá Dương Nội có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội mang ý thức cầu phong (gió) với khát vọng cầu mưa thuận gió hoà để sản xuất canh tác, mong mùa màng tốt tươi cuộc sống no đủ.

Hội thi thả diều làng Bá Dương Nội diễn ra trong ba ngày, từ 14 đến 16-3 âm lịch, trong đó chính hội là ngày 15-3, thời điểm bắt đầu một mùa vụ gieo trồng mới của người nông dân thời xưa.

Hội diều Bá Dương Nội.jpg
Lễ đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội và Bằng công nhận danh hiệu Nghề truyền thống Hà Nội cho nghề làm diều sáo của làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ảnh: AH

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, diều sáo truyền thống làng Bá Dương Nội đã tham gia nhiều lễ hội lớn trong nước và quốc tế, như Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Festival diều quốc tế tại TP Huế và nhiều sự kiện khác tại Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia… Bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự độc đáo và đậm bản sắc dân tộc của cánh diều Việt Nam.

“Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, TP Hà Nội đã lập hồ sơ đề nghị, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định chứng nhận Hội diều làng Bá Dương Nội là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia. Sau đó, UBND TP Hà Nội tiếp tục có quyết định công nhận nghề truyền thống Hà Nội với nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội” - bà Hồng cho biết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, hiện làng Bá Dương Nội có 134 gia đình làm diều sáo truyền thống. Làng có 3 nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

z6498589383800_51750b1ea94ac987fe9bb1e92def3793.jpg
Quang cảnh lễ đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội và đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Nghề truyền thống Hà Nội cho nghề làm diều sáo của làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà. Ảnh: AH

“Trước kia, làm diều sáo ở Bá Dương Nội chỉ mang tính tự phát, thỏa mãn niềm đam mê, chủ yếu là chơi hoặc biếu, tặng và gìn giữ bản sắc truyền thống của di sản.

Những năm gần đây, thú chơi thả diều sáo được nhiều người ở các nơi đam mê tìm hiểu và đặt mua. Giá trị mỗi cánh diều từ một đến vài trăm ngàn đồng, thậm chí vài ba triệu đồng trở lên, tùy thuộc kích cỡ sáo lớn hay nhỏ, sáo đôi hay sáo ba...” - ông Hà thông tin.

z6497955942014_fa6ea1ec69ea6f8e4e38675280163576.jpg
Cánh diều làng Bá Dương Nội đã từng bay ra thế giới. Ảnh: AH

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, những năm tới, địa phương tiếp tục quảng bá, đẩy mạnh phát triển nghề diều sáo gắn với phát triển du lịch, các dịch vụ mới, hấp dẫn phục vụ lễ hội, mang tính biểu tượng văn hóa di sản.

Từ đó hướng đến mục tiêu Hội diều làng Bá Dương Nội trở thành một điểm tham quan, du lịch góp phần bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể; nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội ngày càng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.