Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về kết quả học tập theo khảo sát PISA

(PLO)- Điểm trung bình 3 môn của học sinh Việt Nam xếp thứ 34/81 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 ở khu vực ASEAN, theo khảo sát PISA 2022.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cho biết theo kết quả khảo sát của Chương trình Đánh giá học sinh Quốc tế (PISA) năm 2022 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, học sinh Việt Nam có điểm Toán trong nhóm cao nhất tính theo chỉ số về điều kiện kinh tế - xã hội.

Kết quả khảo sát PISA 2022 được OECD công bố từ bài khảo sát về Toán, Đọc hoặc Khoa học của 6068 học sinh ở 178 trường, đại diện cho khoảng 939.500 học sinh 15 tuổi ở Việt Nam.

Cụ thể, điểm trung bình ba môn của học sinh Việt Nam xếp thứ 34/81 quốc gia, đứng thứ 2 ở khu vực ASEAN sau Singapore. Thứ tự các nước ASEAN như sau: Singapore: 1/81; Brunei: 42/81; Malaysia: 47/81; Thailand: 63/81; Indonesia: 69/81; Philippines: 77/81; Campuchia: 81/81.

Đối với môn Toán, Việt Nam xếp thứ 31/81 quốc gia. Với môn Đọc, xếp thứ 34/81; và với môn Khoa học, xếp thứ 35/81.

Học sinh Việt Nam có điểm Toán thuộc nhóm cao nhất chỉ sau Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc khi tính theo chỉ số PISA về điều kiện kinh tế - xã hội.

kết quả khảo sát PISA 2022.png
Kết quả khảo sát PISA 2022 của Việt Nam, trung bình OECD và các quốc gia so sánh có thành tích cao.

Chỉ số PISA về điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa được tính toán dựa vào việc tất cả học sinh tham gia kỳ thi PISA, bất kể sống ở quốc gia nào, đều được xếp vào cùng một thang đo kinh tế - xã hội (có thể sử dụng chỉ số này để so sánh kết quả học tập của học sinh có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương tự ở các quốc gia khác nhau).

Theo Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, kết quả chung cho thấy chi tiêu cho giáo dục cao hơn có liên quan đến kết quả cao hơn ở môn Toán PISA. Tuy nhiên, Việt Nam là ví dụ điển hình về học sinh đạt kết quả học tập cao khi đầu tư cho giáo dục ở mức khiêm tốn.

Chi tiêu cho mỗi học sinh ở Việt Nam từ 6 - 15 tuổi khoảng 13.800 USD, trong khi các quốc gia/nền kinh tế OECD có chi tiêu ở mức 75.000 USD. Tuy nhiên, điểm trung bình môn Toán của học sinh Việt Nam đạt là 438 điểm - một trong những mức cao nhất dành cho học sinh có nền tảng kinh tế - xã hội tương tự.

Có khoảng 13% học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam đạt điểm cao trong môn Toán.

Theo kết quả khảo sát PISA 2022, học sinh Việt Nam đạt điểm gần với mức trung bình của OECD ở cả Toán, Đọc và Khoa học.

Theo Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, thông qua kết quả khảo sát do OECD công bố, các nhà hoạch định chính sách và nhà giáo dục ở Việt Nam có thể học hỏi từ chính sách và thực tiễn của các nước khác. Kết quả khảo sát PISA 2022 đồng thời cung cấp cách nhìn về việc hệ thống giáo dục đang chuẩn bị như thế nào cho học sinh trước những thách thức trong cuộc sống thực và thành công trong tương lai.

Chương trình Đánh giá học sinh Quốc tế (PISA) đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh 15 tuổi về Toán, Đọc và Khoa học. Các bài kiểm tra PISA cho biết khả năng học sinh có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, tư duy phản biện và giao tiếp hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.