Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững vị trí số 1 xuất khẩu gạo vào Philippines

(PLO)- Năm 2024, lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines vượt 8 tỉ USD, đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng này là xuất khẩu gạo đạt trên 2,6 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, năm 2024 lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines vượt 8 tỉ USD, đạt 8,66 tỉ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 6,19 tỉ USD, Việt Nam xuất siêu 3,72 tỉ USD, cao hơn mức kỳ vọng là 3,5 tỉ USD.

Đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng kim ngạch xuất nhập khẩu là mặt hàng gạo với hơn 2,6 tỉ USD.

Philippines là thị trường tiềm năng cho nhiều hàng hóa Việt Nam nhưng cũng là thị trường có nhiều thách thức. Người dân quốc gia này vẫn ưa chuộng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… họ đánh giá mẫu mã, chất lượng hàng Việt Nam chưa cao.

Tại Philippines, hàng Việt Nam cạnh tranh khốc liệt với hàng Trung Quốc, các nước trong khu vực Asean, đặc biệt là Indonesia và Thái Lan.

"Thông qua cộng đồng thương nhân người Hoa lớn mạnh tại Philippines, nguồn hàng hóa giá rẻ được kiểm soát đảm bảo chất lượng của Trung Quốc đã xâm nhập khá sâu vào thị trường này. Đây là mặt hạn chế cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác, trong đó có sản phẩm Việt Nam" - Thương vụ Việt Nam nhấn mạnh.

Ngoài ra, Philippines chưa sẵn sàng mở cửa thị trường cho một số sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt như rau, củ, quả tươi, thịt tươi sống, hoa tươi.

Các quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu phức tạp liên quan tới nhóm mặt hàng này cũng là những cản trở cho doanh nghiệp Việt khi xâm nhập thị trường này.

xuất khẩu gạo
Năm 2024, xuất khẩu gạo Việt Nam sang Philippines đạt 2,6 tỉ USD.

Theo Thương vụ Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines hàng năm khoảng 5-6 tỉ USD, chiếm một tỉ lệ khiêm tốn trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Philippines.

Những mặt hàng nhập khẩu chính của Philippines là sản phẩm điện tử, điện thoại, khoáng sản, sắt thép các loại… đây cũng là những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Vì vậy, vẫn còn nhiều cơ hội khai phá thị trường Philippines.

Thương Vụ Việt Nam tại Philippines cho rằng năm 2025 và những năm tiếp theo, gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Philippines.

Cà phê, hạt điều, thủy sản, điện thoại và linh kiện điện tử… cũng có nhiều triển vọng tại thị trường này. Tuy nhiên, để tiếp tục đà tăng trưởng, mục tiêu trọng tâm là Việt Nam là giữ vững vị trí số 1 xuất khẩu gạo vào thị trường Philippines.

Gia tăng xuất khẩu các mặt hàng chế biến, sản xuất, công nghiệp chế tạo, sản phẩm công nghệ cao; Tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng ngành hàng, gia tăng kim ngạch xuất khẩu của từng mặt hàng vào Philippines.

Do đó, Nhà nước, các bộ ngành cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao thương, mở cửa thị trường cho hàng hóa của hai nước, đặc biệt là sản phẩm nông sản, thủy sản như hoa tươi, rau, củ, quả tươi, các loại thịt tươi sống.

Doanh nghiệp cũng cần tạo dựng lòng tin, uy tín với đối tác, bạn hàng, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chủ động, tích cực quảng bá giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm trong nước và tại Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.