Lần đầu tiên xuất nhập khẩu Việt Nam và Philippines có thể vượt 8 tỉ USD

(PLO)- Theo Thương Vụ Việt Nam tại Philippines, dự báo năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines sẽ lần đầu tiên vượt 8 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines (Bộ Công thương), chín tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam và Philippines đạt gần 6,5 tỉ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu đạt trên 4,6 tỉ USD, tăng 20,7%; nhập khẩu đạt gần 1,9 tỉ USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự báo 2024 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam- Philippines sẽ lần đầu tiên vượt 8 tỉ USD, đạt khoảng 8,5 tỉ USD trong đó xuất siêu trên 3 tỉ USD.

Về ngành hàng, trong chín tháng đầu năm 2024, có 20/35 ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines tăng trưởng xuất khẩu dương.

Những mặt hàng có mức tăng trưởng cao như gạo tăng 53,3%, cà phê tăng 120,7%, sản phẩm từ sắt thép tăng 71,2%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 64,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 42,8%.

8 tỉ USD .jpg
Gạo là mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu vào Philippines. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, có nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu giảm như thủy sản giảm 21,2%; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 15,6%...

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Philippines vẫn giữ được đà tăng trưởng cao.

Trong chín tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường Philippines đạt 1,98 tỉ USD.

Dự báo ba tháng cuối năm nhập khẩu gạo của Philippines tiếp tục tăng cao do nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng trong khi mùa vụ cuối năm của quốc gia này bị thiệt hại do thiên tai.

Số liệu Tổng Cục hải quan, trong chín tháng đầu năm 2024 Việt Nam xuất khẩu đạt 6,96 triệu tấn gạo, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; trị giá đạt 4,35 tỉ USD, tăng 23%.

Gạo của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Asean với 5,06 triệu tấn, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc là 241 ngàn tấn, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.