Vì sao hàng trăm ki-ốt ở ngôi chợ lớn nhất Quảng Bình ‘cửa đóng then cài’?

(PLO)- Nguyên nhân khiến hàng trăm ki-ốt ở chợ Đồng Hới đồng loạt nghỉ bán là do lo sợ lực lượng chức năng kiểm tra về hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chợ Đồng Hới là ngôi chợ lớn nhất Quảng Bình với hơn 700 hộ kinh doanh và là điểm đến quen thuộc trong hành trình tham quan của nhiều khách du lịch khi đến với thành phố này.

Tuy nhiên trong nhiều ngày qua, hàng trăm ki-ốt tại ngôi chợ này bỗng nhiên cửa đóng then cài, nhất là các dãy hàng kinh doanh các sản phẩm thời trang, giày dép, mỹ phẩm…

Video hàng trăm ki-ốt ở chợ Đồng Hới đóng cửa nghỉ bán.
Vì sao hàng trăm ki-ốt ở ngôi chợ lớn nhất Quảng Bình nghỉ bán ?
Các ki-ốt tại chợ Đồng Hới cửa đóng then cài trong ngày 3-6. Ảnh: B.THIÊN

Theo ông Võ Quốc Thịnh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đồng Hới, khoảng 50% số lượng ki-ốt ở chợ đã đóng cửa mấy ngày qua. Nguyên nhân của tình trạng này là do tâm lý lo lắng của tiểu thương trước thông tin kiểm tra gắt gao về hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ban Quản lý chợ đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương về quy định pháp luật. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện phù hợp với thực tiễn kinh doanh của tiểu thương nhỏ lẻ tại chợ.

hang-tram-ki-ot-dong-cua (5).jpg
Theo bà NTD, các tiểu thương đóng cửa do tâm lý lo sợ sẽ bị kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn chứng từ của hàng hóa. Ảnh: B.THIÊN

Tìm hiểu của PLO, hầu hết các tiểu thương vẫn đang theo dõi tình hình và chờ động thái từ phía các cơ quan chức năng. Đồng thời, mong mỏi một cơ chế kiểm tra, xử lý hợp lý đảm bảo tính nhân văn và không tạo thêm áp lực trong bối cảnh kinh doanh tại chợ hết sức khó khăn.

Theo bà NTD (một tiểu thương kinh doanh áo quần tại chợ Đồng Hới), khoảng 2-3 năm trở lại đây, người dân đa số mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử nên việc kinh doanh tại chợ đã rất khó khăn. Trước đây, mỗi ki ốt cho thuê lên đến 50-60 triệu, nay khoảng 8-10 triệu nhưng cũng không ai thuê.

“Ngày hôm nay chú đi còn lác đác một số ki-ốt mở, chứ khoảng 2-3 ngày trước do tâm lý sợ nên nhiều người không dám dọn hàng ra bán. Họ sợ các đoàn đi kiểm tra hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, trong khi đó hàng may, hàng gia công tại nhà thì hỏi hóa đơn cũng khó”- bà NTD chia sẻ.

hang-tram-ki-ot-dong-cua (4).jpg
Tình trạng hàng trăm ki-ốt đóng cửa ở chợ Đồng Hới xảy ra khoảng 3-4 ngày qua. Ảnh: B.THIÊN

Trước tình trạng hàng trăm ki-ốt đồng loạt đóng cửa, ông Võ Quốc Thịnh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đồng Hới, cho biết Ban sẽ làm cầu nối để vừa đảm bảo đúng quy định, vừa hỗ trợ tiểu thương ổn định kinh doanh.

Ngoài ra, các tiểu thương kinh doanh cũng nên rà soát lại những mặt hàng tồn đọng, kiểm tra kỹ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ nếu có. Từ đó, có thể chủ động phân loại hàng hóa, xử lý phù hợp trước khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.

hang-tram-ki-ot-dong-cua (3).jpg
Hàng loạt ki-ốt tại chợ Đồng Hới nhiều năm nay không ai thuê do kinh doanh buôn bán ế ẩm. Ảnh: B.THIÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.