Vì sao giáo viên tỉnh Lâm Đồng chưa được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73?

(PLO)- Nhiều giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng chưa được nhận tiền thưởng của năm 2024 theo Nghị định 73 dù Tết Ất tỵ đã qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND tỉnh về việc giáo viên trên địa bàn chưa nhận tiền thưởng theo Nghị định 73/2024 (Nghị định 73).

Vì sao giáo viên tỉnh Lâm Đồng chưa được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73
Giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng chưa được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73.

Theo Sở Tài chính, chế độ tiền thưởng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 73/2024 được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị. Đây là chế độ mới, các năm trước chưa có và không phải là khoản thưởng Tết.

Cũng theo cơ quan này, ngày 15-1, sau khi UBND tỉnh có hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng, thì ngày 20-1, Sở Tài chính đã phát hành văn bản hướng dẫn kinh phí, nguồn và phương thức thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73.

Cụ thể, Sở Tài chính đã hướng dẫn các đơn vị về kinh phí quỹ tiền thưởng hàng năm, xác định nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng, phương thức chi khen thưởng, chế độ kế toán và quyết toán kinh phí khen thưởng theo quy định. Trường hợp kinh phí từ nguồn thu của đơn vị không đủ sẽ được ngân sách cấp bù để chi.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình thì từ khi phát hành văn bản hướng dẫn đến nay do vào đúng thời điểm cận Tết Ất tỵ nên hầu hết các cơ quan đơn vị chưa thực hiện chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73 và chưa có báo cáo nhu cầu kinh phí về Sở Tài chính để tổng hợp. Vì vậy, Sở Tài chính chưa có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng trong năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị.

Hiện nay các đơn vị đang gửi báo cáo về Sở tài chính và Sở Tài chính sẽ thẩm định và đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí còn thiếu (nếu có) và cấp phát cho các đơn vị để kịp thời chi thưởng trong tháng 2 năm 2025. Các đơn vị chưa thực hiện chi thưởng của năm 2024 sẽ tiếp tục chi theo hướng dẫn của Sở Tài chính và được cấp bù nguồn nếu thiếu để thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc năm 2024.

Trong khi chờ cấp nguồn bổ sung, các đơn vị được tạm chi từ các nguồn trong dự toán 2025 để kịp thời chi thưởng cho các đối tượng.

Trước đó, ngày 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị cấp bổ sung kinh phí quỹ khen thưởng hơn 18 tỉ để thưởng cho giáo viên.

Tuy nhiên đến nay, sau khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã qua nhiều ngày nhưng giáo viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa nhận được tiền thưởng theo nghị định mới này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.