(PLO)- Thủ tướng yêu cầu lấy kết quả đổi mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ.
(PLO)- Bộ Tài chính vừa có những giải đáp cụ thể về điều kiện để giáo viên hợp đồng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định 73/2024 cũng như nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng này.
(PLO)- Các cơ sở giáo dục tại TP.HCM đang xoay xở, cân đối từ nguồn thu hợp pháp để có kinh phí chi thưởng cho lao động hợp đồng theo Nghị định 73/2024 về chi khen thưởng áp dụng với đội ngũ giáo viên biên chế.
(PLO)- Nhiều trường học tại TP.HCM đã chi tiền thưởng theo Nghị định 73/2024. Mức thưởng cao nhất ghi nhận được gần 13 triệu đồng, phổ biến từ 9-10 triệu đồng.
(PLO)- Bộ Y tế tiếp tục đề xuất tăng gần 3 lần nhiều loại phụ cấp cho nhân viên y tế, dự kiến trình Chính phủ xem xét ngay trong tháng 10.
(PLO)- Nhiều giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng chưa được nhận tiền thưởng của năm 2024 theo Nghị định 73 dù Tết Ất tỵ đã qua.
(PLO)- Sở Tài chính Đắk Lắk tham mưu bổ sung 60 tỉ đồng chi trả tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị định 73/2024.
(PLO)-Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và báo cáo việc tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để các đơn vị thực hiện việc chi tiền thưởng theo Nghị định 73/2024, hoàn thành trong ngày 20-1.
(PLO)- Nhiều giáo viên tại TP.HCM phấn khởi khi lần đầu tiên được nhận thưởng theo nghị định 73/2024 của Chính phủ.
(PLO)- Trước ngày 20-1, các địa phương, sở ngành ở Đắk Lắk phải hoàn thành quy chế tiền thưởng theo Nghị định 73/2024.
(PLO)- Nhiều cơ quan, địa phương ở Đắk Lắk chưa có quy chế tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ, khiến hàng ngàn giáo viên, công chức...nguy cơ mất tiền thưởng năm 2024.
(PLO)- Chia sẻ về vấn đề để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều ý kiến nhìn nhận vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu cán bộ có dám nghĩ, dám làm và người đứng đầu liệu có dám quyết?
(PLO)- Đôi khi luật pháp không dự liệu hết thực tế để điều chỉnh, quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực công, nên Nghị định 73 đã cho một cơ chế bảo vệ những người dám “xé rào” để thúc đẩy xã hội phát triển.
(PLO)- Nghị định 73 ra đời đã tạo cơ sở pháp lý để mỗi đơn vị, cá nhân có thể triển khai các ý tưởng và hành động sáng tạo, góp phần đẩy lùi những biểu hiện “trì trệ công quyền”.
(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khuyến khích cán bộ đăng ký sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá để tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt Nghị định 73/2023, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.