Vì Huawei: Doanh nghiệp công nghệ Mỹ mâu thuẫn chính phủ Mỹ?

(PLO)- Reuters dẫn nguồn tin nói rằng một số nhà sản xuất chip của Mỹ, như Qualcomm hay Intel, âm thầm gây sức ép lên chính phủ Mỹ nhằm giảm bớt lệnh cấm giao dịch cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.

Cuối tháng 5-2019, Giám đốc điều hành của tập đoàn Intel và Xilinx đã tham dự cuộc họp Bộ Thương mại Mỹ, thảo luận về phản ứng đối với việc Huawei bị Chính phủ Tổng thống Trump liệt vào danh sách đen cấm giao dịch với tập đoàn này.

Phía Công ty Qualcomm cũng âm thầm thúc ép Bộ Thương mại về vấn đề này.

Theo các nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, các sản phẩm bán cho Huawei sử dụng trong điện thoại thông minh hoặc các server máy chủ đều là sản phẩm có sẵn và hầu như khó có thể gây ra mối nguy hại an ninh.

“Đây không phải là giúp Huawei, mà đây là ngăn chặn những ảnh hưởng lớn đến các công ty Mỹ”, Reuters trích dẫn lời từ một đại diện hãng này.

Được biết, năm 2018, Huawei đã chi 70 tỉ USD mua các linh kiện, trong đó, Qualcomm, Intel và Micron Technology Inc đã nhận khoảng 11 tỉ USD trong các giao dịch mua các thiết bị tử từ gã khổng lổ Huawei.

Qualcomm vẫn muốn tiếp tục giao dịch mua bán chip điện tử trên các thiết bị phổ biến như điện thoại và đồng hồ thông minh của Huawei.

Các nhà sản xuất chip hàng đầu đang vận động chính phủ Mỹ tìm cách xóa bỏ lệnh cấm giao dịch với Huawei. Ảnh: internet

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) thừa nhận họ đã đại điện các công ty sản xuất linh kiện, sắp xếp các cuộc tham vấn với chính phủ Mỹ để bày tỏ sự tuân thủ, cũng như trình bày về tác động của lệnh cấm đối với họ.

“Đối với các thiết bị công nghệ không liên quan đến an ninh quốc gia, chúng không nên nằm trong giới hạn cấm giao dịch. Và chúng tôi đã truyền đạt quan điểm này đến chính phủ”, Phó chủ tịch chính sách toàn cầu của SIA, Keith Goodrich, cho biết.

Trong khi đó, đại diện của Bộ Thương mại Mỹ nói rằng Bộ này liên tục phải phản hồi về các yêu cầu pháp lý của các công ty.

Vị này nói thêm rằng các cuộc đối thoại hay thỏa luận không ảnh hưởng đến các hành động thực thi pháp luật.

Hãng Intel, Xilinx và Qualcomm từ chối đưa ra bình luận.

Về phần mình, Phó chủ tịch bộ phận quan hệ công chúng Huawei, Andrew Williamson, cho biết công ty không yêu cầu ai đặc biệt thay mặt mình để vận động hành lang nhằm xỏa bỏ lệnh cấm.

Huawei cho rằng các công ty Mỹ làm điều này bởi “đó là mong muốn của riêng họ vì Huawei là một trong những khách hàng lớn của các công ty Mỹ”.

Ông Williamson nhấn mạnh các nhà sản xuất Mỹ đều thấy rằng việc cắt đứt quan hệ với Huawei có thể gây ra hậu quả “thảm khốc” cho họ.

Các sếp lớn Huawei cho rằng tập đoàn này không yêu cầu ai để vận động hành lang nhằm xóa bỏ lệnh cấm. Ảnh: Bloomberg

Bản thân Huawei cũng đã thực hiện rất ít việc vận động ở Washington về vấn đề này và cũng đã cân nhắc việc gửi thư đến Bộ Thương mại, theo Reuters.

“Đơn giản là chúng tôi không có kênh liên lạc nào”, Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Huawei Lương Hoa cho biết như vậy vào hồi đầu tháng 6-2019.

Đã hơn một tháng sau khi bị đưa vào danh sách đen, Huawei vẫn chưa liên lạc hay có động thái gì với chính phủ Mỹ về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo Reuters, Huawei đã phát động một cuộc chiến pháp lý mạnh mẽ và mở chiến dịch PR (quan hệ công chúng) để tự bảo vệ mình trước các cáo buộc từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.