Mỹ ra điều kiện giảm lệnh cấm với gã khổng lồ Huawei

(PLO)- Nếu đàm phán thương mại Trung-Mỹ có tiến triển, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng giảm gây áp lực với gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo ngày 9-6 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giảm bớt các hạn chế đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei nếu có tiến triển trong đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Washington hiện vẫn phải duy trì các chính sách thuế quan để giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước, tờ The Guardian cho biết. 

"Nếu tổng thống nhận được một vài đảm bảo nhất định, ông ấy sẽ sẵn sàng giảm sức ép lên Huawei. Nhưng những điều này vốn là vấn đề an ninh quốc gia" - ông Mnuchin phát biểu.

Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen và yêu cầu các công ty Mỹ ngưng giao dịch với tập đoàn này. Ảnh: REUTERS.

Trong một phỏng vấn với hãng tin CNBC, ông Mnuchin cũng khẳng định các cuộc thảo luận về Huawei liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia và tách rời với đàm phán thương mại. 

"Nếu Trung Quốc muốn tiến tới thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng ký kết với các điều khoản đã thông qua. Nếu không, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng chính sách thuế quan để tái cân bằng mối quan hệ song phương" - ông Mnuchin nói thêm. 

Trong nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc và chống lại những gì Mỹ cho là thương mại không công bằng, Washington đã áp mức thuế 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Mới đây, ông Trump còn cho biết ông sẽ cân nhắc đánh thuế tiếp theo trên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sau cuộc họp giữa các lãnh đạo nhóm các nền kinh tế lớn (G20) vào cuối tháng này.

Hơn nữa, Mỹ còn cáo buộc gã khổng lồ Huawei làm gián điệp cho chính phủ và đánh cắp tài sản trí tuệ. Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen và yêu cầu các công ty Mỹ ngưng giao dịch với tập đoàn này.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng gây áp lực lên châu Âu nếu sử dụng thiết bị từ Huawei. Trước đó, Washington đã đe dọa đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo nếu các nước EU bất chấp cảnh báo này.

Áp lực tăng lên khi một số quốc gia EU, trong đó Anh, Đức và Pháp, đã bật đèn xanh cho việc xây dựng mạng 5G bằng thiết bị của Huawei, theo hãng tin Sputnik.

Về phần mình, gã khổng lồ công nghệ Huawei luôn chỉ trích các hành động của Washington và tuyên bố sẽ đưa vụ kiện ra tòa với sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.