Huawei hủy đơn hàng từ các nhà cung cấp lớn

(PLO)- Ngày 5-6, báo Nikkei dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đã cắt giảm hoặc hủy đơn đặt hàng linh kiện điện thoại và thiết bị viễn thông từ các nhà cung cấp lớn.

Ngoài ra, thông tin cũng cho biết công ty này cũng giảm ước tính số lượng điện thoại thông minh được bán ra năm 2019.

Bên cạnh đó, tờ South China Morning Post (SCMP) nói rằng Huawei có thể ngưng sản xuất một vài dòng điện thoại thông minh trong bối cảnh tập đoàn này bị chính phủ Tổng thống Trump liệt vào danh sách cấm các công ty Mỹ giao dịch với họ.

Báo cáo của hãng sản xuất chip bán dẫn Đài Loan TSMC xác nhận các đơn đặt hàng từ Huawei đã giảm kể từ sau lệnh cấm, theo Nikkei.

Theo SCMP, một nhà cung cấp khác cũng đã bị Huawei tạm dừng một số đơn đặt hàng sản xuất linh kiện điện cho điện thoại và thiết bị viễn thông.

Báo cáo cho biết công ty Huawei đã cắt giảm tới 30% các đơn đặt hàng từ các chuỗi cung ứng của họ.

Một công nhân tại nhà máy ở Đông Quan của Huawei đang vận hành dây chuyền sản xuất dòng điện thoại thông minh P30. Ảnh: REUTERS

Tờ Nikkei thông tin về việc trong nửa năm còn lại của 2019, Huawei đã giảm dự báo tổng số lô hàng điện thoại thông minh xuống 20%-30% so với tính toán trước đó.

Hiện phía Huawei và TSMC đều vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề trên.

Chủ tịch TSMC Mark Liu trả lời hôm 5-6 rằng: "Chúng tôi nhận thấy đơn hàng từ Huawei giảm nhưng không biết lý do đằng sau vấn đề này".

Hồi tháng 5-2019, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm công ty này mua các bộ phận và linh kiện từ các nhà cung cấp của Mỹ mà không có giấy phép.

Các con chip 5G của Huawei được trưng bày tại Triển lãm Big Data (dữ liệu lớn) quốc tế Trung Quốc 2019 ở Quý Dương. Ảnh: AP

Từ đó, một số công ty công nghệ và nhà sản xuất linh kiện đã cắt đứt quan hệ với Huawei. Các hãng sản xuất chip Qualcomm, Intel, Qorvo, hãng thiết kế chip Arm, và gã khổng lồ về hệ điều hành Android Google đều ngừng giao dịch với Huawei.

Hãng sản xuất chip Qorvo Inc dự đoán doanh thu trong 3 tháng đầu sau lệnh cấm sẽ bị thiệt hại 50 triệu USD, theo Nikkei.

Huawei đề xuất ký 'thỏa thuận không gián điệp' với Mỹ
(PLO)- Chủ tịch Huawei Lương Hoa cho biết công ty này sẵn sàng ký kết một "thỏa thuận không gián điệp" với Mỹ trong bối cảnh nước Anh vẫn đang "lấn cấn" trước Mỹ trong việc sử dụng công nghệ và thiết bị 5G của Huawei, tạp chí Forbes cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.