Huawei có Kế hoạch B cả năm trước khi Mỹ ra tay

(PLO)- Từ năm ngoái, Huawei đã chỉ đạo các nhà phát triển ứng dụng xây dựng phần mềm kho ứng dụng mới sử dụng cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Tuần trước, Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei khi chưa được chính phủ cho phép. Sau bước đi này hàng loạt công ty công nghệ Mỹ (Google, Intel, Qualcommm, Xilinx, Broadcom) ngưng hợp tác nhiều hạng mục với Huawei.

Theo nguồn tin của hãng Reuters, Huawei sẽ chỉ có thể dùng phiên bản công khai của Android và sẽ không thể tiếp cận các ứng dụng và dịch vụ độc quyền từ Google. Huawei sẽ không thể tiếp cận các bản cập nhật hệ điều hành Android trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn đài CCTV ngày 21-5, tỷ phú Nhậm Chính Phi, người nhà sáng lập Huawei, tuyên bố Mỹ đã đánh giá thấp sức mạnh của Huawei. Thái độ tự tin của ông Nhậm có thể giải thích bằng thông tin trên hãng Bloomberg News, rằng Huawei có một kế hoạch mà trước giờ chưa từng được nói đến: Từ năm ngoái Huawei đã chỉ đạo các nhà phát triển ứng dụng xây dựng phần mềm kho ứng dụng mới sử dụng cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Từ năm ngoái Huawei đã chỉ đạo các nhà phát triển ứng dụng xây dựng phần mềm kho ứng dụng mới sử dụng cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: AFP

Từ năm ngoái Huawei đã chỉ đạo các nhà phát triển ứng dụng xây dựng phần mềm kho ứng dụng mới sử dụng cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: AFP

Huawei từng thông báo với các đối tác tiềm năng rằng đến cuối năm 2018 sẽ có khoảng 50 triệu người châu Âu có thể sử dụng kho ứng dụng riêng của Huawei thay vì của Goolge. Và có thông tin Huawei có đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây châu Âu về khả năng mở rộng kho ứng dụng của Huawei.

Huawei chưa lên tiếng về thông tin này.

Ngoài việc liệt Huawei vào danh sách đen thương mại, Tổng thống Donald Trump còn ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của các công ty có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Sắc lệnh không nói rõ nhắm đến công ty nào nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng động thái này mở đường cho việc cấm sản phẩm Huawei ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.