Nhiều hãng công nghệ lệnh nhân viên không liên lạc Huawei

(PLO)- Tới thời điểm này, Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa có lệnh cấm các công ty công nghệ trong nước liên lạc với Huawei.

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết một số công ty công nghệ lớn của thế giới đã chỉ đạo nhân viên ngưng trao đổi về các tiêu chuẩn công nghệ và kỹ thuật với đối tác Huawei - tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, thể theo quyết định gần đây của chính phủ Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen thương mại.

Tới thời điểm này Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa có lệnh cấm các công ty công nghệ trong nước liên lạc với Huawei, dù ngày 16-5 Bộ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei khi chưa được chính phủ cho phép. Một vài ngày sau đó Bộ Thương mại Mỹ còn cho phép các công ty Mỹ tương tác với Huawei về các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ viễn thông cho đến tháng 8 vì điều này “cần thiết cho việc phát triển các tiêu chuẩn 5G”. Ngày 7-6, khi được Reuters hỏi về việc này, Bộ Thương mại Mỹ vẫn khẳng định còn duy trì quan điểm này.

Một cửa hàng Huawei ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS

Một cửa hàng Huawei ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS

Cho dù quan điểm của Bộ Thương mại Mỹ như thế nhưng theo các nguồn thạo tin nói với Reuters thì ít nhất có một nhóm các công ty công nghệ lớn của Mỹ và cả các nước khác chỉ đạo nhân viên hạn chế liên lạc trực tiếp với người bên Huawei, với chủ ý tránh các rắc rối có thể xảy ra với chính phủ Mỹ.

Cụ thể, theo các nguồn tin thì các công ty sản xuất vi mạch Intel Corp và Qualcomm Inc, công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ di động InterDigital Wireless Inc của Mỹ, và nhà điều hành viễn thông và điện thoại di động LG Uplus của Hàn Quốc đã chỉ đạo các nhân viên không liên lạc, trao đổi dù không chính thức với Huawei.

Intel và Qualcomm nói đã ra mệnh lệnh bắt buộc tuân thủ với các nhân viên, nhưng không nói chi tiết thêm. Một nhân vật từ LG Uplus nói công ty “tình nguyện kiềm chế tương tác với các nhân viên Huawei, trừ các cuộc gặp về các vấn đề lắp đặt hay bảo dưỡng thiết bị”.

Huawei chưa bình luận về diễn biến mới này.

Việc trao đổi này là một phần của các cuộc họp quốc tế thường kỳ, nơi các kỹ sư tập trung bàn về các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ viễn thông, trong đó có hệ thống mạng di động không dây 5G.

Tại một cuộc họp về các tiêu chuẩn 5G tuần rồi ở TP Newport Beach, bang California (Mỹ), nhiều nhân viên các công ty viễn thông nói họ đã được chỉ đạo tránh bàn luận với phía nhân viên Huawei trong các cuộc họp về các tiêu chuẩn công nghệ.

Logo 5G tại hội chợ thương mại Hanover ở Đức ngày 31-3-2019. Ảnh: REUTERS

Logo 5G tại hội chợ thương mại Hanover ở Đức ngày 31-3-2019. Ảnh: REUTERS

Theo nhiều chuyên gia công nghiệp thì diễn biến mới này có thể sẽ khiến quá trình phát triển mạng 5G chậm lại. Nhiều người tham dự cuộc họp về các tiêu chuẩn 5G ở California đã báo động riêng với Reuters rằng nhất thiết phải có sự hợp tác lâu dài giữa các kỹ sư. Một đại diện của một công ty châu Âu vốn cũng chỉ đạo nhân viên ngưng tương tác với Huawei cho biết những người liên quan đến tiến trình phát triển mạng 5G đang “sốc”, vì cần thiết phải có sự hợp tác giữa các bên. Nhiều chuyên gia lo ngại mạng lưới 5G nối toàn cầu có thể sẽ là nạn nhân của một “cuộc chiến tranh công nghệ” giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei có vị trí đứng đầu trong hàng loạt tổ chức toàn cầu vốn đề ra các chi tiết kỹ thuật. Huawei cũng là nhà sản xuất các thiết bị công nghệ - như điện thoại di động - lớn nhất thế giới. Huawei là một phần không thể thiếu trong sản xuất thiết bị cho mạng lưới đường truyền, như bộ định tuyến và bộ chuyển mạch. Với vai trò này Huawei sẽ cần phải có mặt trong các cuộc gặp thiết lập các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hoạt động của mình cũng như quyền lợi của khách hàng một khi mạng lưới 5G trở nên phổ biến, nhiều kỹ sư và chuyên gia nói với Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.