Venezuela có thể đón thêm quân từ Nga

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil hôm 4-4 tuyên bố ông không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều nhân viên quân sự Nga nữa đến Venezuela theo các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước.

Theo báo The Moscow Times, ông Gil cũng tái khẳng định các lực lượng của Nga sẽ ở lại Venezuela cho đến khi nào cần thiết, và rằng không có khoảng thời gian cụ thể nào cho việc họ ở lại quốc gia Nam Mỹ.

“Nhóm chuyên gia quân sự (tại Venezuela) đến đó theo các thỏa thuận và hợp đồng của chúng tôi về việc hợp tác quân sự và kỹ thuật,” tờ báo dẫn lời ông Gil nói.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết các chuyên gia quân sự Nga đến Venezuela để phục vụ các hợp đồng đã có sẵn về cung ứng vũ khí của Moscow.

Các quan chức trong chính phủ Mỹ cho hay họ đã nhìn thấy lằn ranh đỏ khi các máy bay của Nga chở các chuyên gia đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela hôm 23-3.

Một chiếc máy bay có gắn cờ Nga tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar ở Caracas, Venezuela, hôm 24-3. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, hai máy bay quân sự của Nga An-124 và Il-62 đáp xuống Caracas và được cho là chở theo khoảng 100 binh sĩ cùng các thiết bị. Theo Washington, Nga có thể đã đưa quân nhân đến Venezuela giúp khôi phục hệ thống phòng không S-300.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela, ông Elliott Abrams tuần trước có nói rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có một danh sách những lựa chọn, bao gồm các chế tài, mà Washington có thể áp dụng để đáp trả sự hiện diện của quân đội Nga tại Venezuela.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton thì cảnh báo sự hiện diện quân sự của Nga ở Venezuela, cho rằng bất kỳ động thái nào nhằm thiết lập hoặc mở rộng hoạt động sẽ bị coi là “mối đe dọa trực tiếp” đối với hòa bình quốc tế.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho đây là “sự khiêu khích không đúng lúc”. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì yêu cầu Nga rời khỏi Venezuela và và nói rằng “mọi lựa chọn” đều để ngỏ để làm cho điều đó xảy ra.

Chính quyền Mỹ cho đến nay vẫn ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng 1. Mỹ đã chỉ trích việc tái đắc cử của Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền của ông này.

Giới chức Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp quân sự để lật đổ chính quyền của ông Maduro.

Trong khi đó, Nga vẫn giữ lập trường hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Maduro và tỏ ý sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp ổn thỏa cho cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.