Mỹ nói Nga đưa quân sang Venezuela là để sửa S-300

(PLO)- Nga nói đưa quân đến Venezuela để giúp bảo dưỡng các thiết bị quân sự mà Nga đã cung cấp cho Venezuela trước đó.

Ngày 23-3, truyền thông Venezuela đưa tin có sự xuất hiện của hai máy bay không quân Nga bên ngoài Caracas được cho chở theo gần 99 quân nhân Nga cùng 35 tấn hàng. Đến ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận mình có quân ở Venezuela và nói số quân này ở lại bao lâu “tùy theo sự cần thiết của chính phủ Venezuela”.

Vậy mục đích của số quân Nga được đưa đến Venezuela là gì?

Trao đổi với báo chí tại Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tuần trước, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela Elliott Abrams nói Nga triển khai quân đến Venezuela là nhằm sửa chữa các hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 mà Nga đã bán cho Venezuela. Các hệ thống S-300 này bị hư hại trong sự cố mất điện trên 80% lãnh thổ Venezuela vừa rồi, theo hãng tin AP.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela Elliott Abrams nói Nga triển khai quân đến Venezuela để sửa chữa S-300. Ảnh: CNN

Lời của ông Abrams có vẻ trùng khớp với thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 31-3. Ông Lavrov cho biết Nga đưa chuyên gia quân sự đến Venezuela một cách hợp pháp và nhiệm vụ của số chuyên gia quân sự này là giúp bảo dưỡng các thiết bị quân sự mà Nga đã cung cấp cho Venezuela trước đó.

“Chúng tôi đã giải thích quân nhân chúng tôi đang làm gì ở Venezuela, đó là bảo dưỡng thiết bị quân sự mà chúng tôi đã chuyển giao phù hợp với một thỏa thuận liên chính phủ được Quốc hội Venezuela ký và phù hợp với hiến pháp Venezuela, trên nền tảng phù hợp luật pháp”, kênh truyền hình Rossiya-1 dẫn lời ông Lavrov nói.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao ở thủ đô Caracas (Venezuela) nói với hãng Sputnik rằng số chuyên gia quân sự Nga đến Venezuela để tham gia tham vấn với các quan chức Venezuela về hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MKV của Nga bay trong một lễ diễu binh của Venezuela, ngày 5-7-2017. Ảnh: AFP

Máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MKV của Nga bay trong một lễ diễu binh của Venezuela, ngày 5-7-2017. Ảnh: AFP

Theo Sputnik, tuyên bố này của ông Lavrov nhằm đáp lại lời yêu cầu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga nên rút quân khỏi Venezuela.

Trước đó, điện đàm với Ngoại trưởng Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án việc Nga tiếp tục đưa quân đến Venezuela. Ông Elliott Abrams - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela cảnh cáo Mỹ có thể viện đến nhiều biện pháp với Nga, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế, ám chỉ khả năng Mỹ có thể trừng phạt thêm Nga.

Ngày 23-3, truyền thông Venezuela đưa tin có sự xuất hiện của hai máy bay không quân Nga bên ngoài Caracas được cho chở theo gần 99 binh sĩ đặc nhiệm và nhân viên an ninh mạng của Nga cùng 35 tấn hàng.

Ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận mình có quân ở Venezuela nhưng cho biết việc triển khai này là hợp pháp và không làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Khi được nhà báo của đài CNN (Mỹ) hỏi số quân này sẽ được triển khai bao lâu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói số quân này sẽ ở Venezuela lâu “tùy theo sự cần thiết của chính phủ Venezuela”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.