Lính Nga ở lại bao lâu tùy nhu cầu chính phủ Venezuela

(PLO)- Nga không nói cụ thể về hoạt động số quân này, chỉ cho biết sự hiện diện này “không vi phạm luật pháp quốc tế, không thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực”.

Nga ngày 28-3 xác nhận mình có quân ở Venezuela nhưng cho biết việc triển khai này là hợp pháp và không làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Ngày 23-3 có sự xuất hiện của hai máy bay không quân Nga bên ngoài thủ đô Caracas của Venezuela được cho chở theo gần 100 binh sĩ đặc nhiệm và nhân viên an ninh mạng của Nga.

Họp báo tại Moscow (Nga), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thừa nhận có một số lượng “chuyên gia Nga” trên đất Venezuela, nhưng việc triển khai này “phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận song phương liên chính phủ về hợp tác quân sự” giữa Nga và Venezuela.

Bà Zakharova không nói cụ thể về hoạt động của số quân này, chỉ cho biết sự hiện diện của họ “không vi phạm luật pháp quốc tế, không thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực”.

Khi được nhà báo của đài CNN (Mỹ) hỏi số quân này sẽ được triển khai bao lâu, bà Zakharova nói số quân này sẽ ở Venezuela lâu “tùy theo sự cần thiết của chính phủ Venezuela”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho biết Nga đã chuyển một đợt hàng cứu trợ nữa cho Venezuela theo đề nghị của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho biết Nga đã chuyển một đợt hàng cứu trợ nữa cho Venezuela theo đề nghị của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AP

Trong ngày 28-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga có quyền gửi chuyên gia quân sự sang Venezuela.

“Nga có quan hệ lâu dài, phát triển và cùng có lợi với Venezuela. Dựa theo các thỏa thuận đã được ký trước đó, Nga có nghĩa vụ cung cấp thiết bị đặc biệt theo giao kèo với Venezuela. Nhằm thực hiện các giao kèo này, Nga đang làm điều phải làm” – ông Peskov nói với các nhà báo trong một cuộc họp báo qua điện thoại.

Theo ông Peskov, các nước thứ ba không nên lo ngại quan hệ giữa Nga và Venezuela.

“Chúng tôi không can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela. Chúng tôi đề nghị các nước thứ ba này làm theo chúng tôi và để người dân Venezuela quyết định số phận mình” – ông Peskov nói.

“So với Mỹ, họ hiện diện ở nhiều góc của thế giới, không ai nói họ có thể hiện diện ở đâu và không thể hiện diện ở đâu” – ông Peskov so sánh.

Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo ngày 28-3 lên tiếng rằng quân Nga được gửi tới Venezuela nên rút khỏi nước này nếu mục đích của số quân này là duy trì chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp bà Fabiana Rosales – vợ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido của Venezuela – tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 27-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp bà Fabiana Rosales – vợ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido của Venezuela – tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 27-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, ngày 27-3 Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi Venezuela. Ông Trump cảnh báo Mỹ để mở “mọi lựa chọn” để buộc Nga làm điều đó.

“Chúng ta chờ xem. Chúng ta chờ xem. Mọi phương án để để mở… Mọi phương án đều để mở” – ông Trump nói trong buổi tiếp bà Fabiana Rosales – vợ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido của Venezuela – tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, khi được hỏi liệu sự can dự của Nga có làm phức tạp thêm tình hình Venezuela và liệu Nga có rời Venezuela hay không.

Nga hiện vẫn ủng hộ ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, trong khi hơn 50 nước trong đó có Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Đến lượt Brazil muốn Nga rời khỏi Venezuela
Đến lượt Brazil muốn Nga rời khỏi Venezuela
(PLO) - Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo ngày 28-3 tuyên bố quân đội Nga được gửi tới Venezuela nên rời đi nếu mục đích của họ là duy trì chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.