Cố vấn Mỹ Bolton: Ngày cầm quyền của ông Maduro sắp hết

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói các nước Tây bán cầu đã thống nhất về việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Các nước Tây bán cầu đã thống nhất về chuyện giải quyết khủng hoảng Venezuela, và thời gian cầm quyền của Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro “sắp hết”. Đây là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 26-3.

“Chờ đợi làm việc cùng nhau. Khu vực đã thống nhất, và ngày của ông Maduro đã sắp hết”, ông Bolton viết trên Twitter sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo tại Nhà Trắng hôm 26-3.

Đầu tháng này, ông Bolton có nói Mỹ sẽ áp dụng Học thuyết Monroe – một chính sách ra đời vào thập niên 1820 nhằm giữ an ninh tất cả các nước Tây bán cầu thông qua tạo ảnh hưởng đến các nước Mỹ La-tinh – vào tình huống ở Venezuela.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố ngày cầm quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã sắp hết. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố ngày cầm quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sắp hết. Ảnh: AP

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói mọi phương án đều được cân nhắc, rằng ông sẽ bàn với người đồng cấp Brazil Jair Bolsonaro về khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela khi ông Bolsonaro đến thăm Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 26-3, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan vẫn nói Mỹ không có ý định giải quyết khủng hoảng Venezuela bằng biện pháp quân sự.

Mỹ và các đồng minh của mình, bao gồm Brazil, đã ngay lập tức lên tiếng công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela khi lãnh đạo đối lập này, người đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tự xưng là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ.

Kể từ tháng 1 đến nay, Bộ Tài chính Mỹ đã nhiều lần trừng phạt nhiều công ty của Venezuela, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA và công ty khai thác vàng quốc gia Minerven.

Tổng thống Maduro gọi ông Guaido là "công cụ sai khiến" của Mỹ và cáo buộc Mỹ âm mưu thực hiện đảo chính ở Venezuela.

Hiện ông Maduro vẫn được Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác công nhận là tổng thống được bầu hợp pháp của Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.