Vẽ bậy trên tàu metro: Coi thường pháp luật

(PLO)- Những ngày qua, thông tin về sự việc các toa tàu metro số 1 tại TP.HCM bị nhiều người vẽ bậy đã gây bức xúc trong dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong các ngày 11 và 12-6, báo Pháp Luật TP.HCM có các bài viết “Tàu metro số 1 chưa chạy đã bị vẽ bậy”, “Vẽ bậy, làm hư hại tàu metro có thể bị phạt lên đến 20 năm tù” đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc gửi về. Nhiều bạn đọc cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý chứ không đơn giản là vẽ nghệ thuật đường phố.

“Đây không phải là vẽ nghệ thuật đường phố, mà là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản công. Một dự án giao thông mang tính biểu tượng của TP mà lại bị vẽ như vậy. Cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm” - bạn đọc Chan Van.

“Đọc bài báo mà thấy tức những người thiếu ý thức, lấy danh nghĩa hội họa để vẽ bậy. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ tìm ra thủ phạm. Đâu phải muốn vẽ thế nào là vẽ, đây là việc làm mang tính phá hoại tài sản, thể hiện cái tôi một cách quá đà, xem thường pháp luật” - bạn đọc Ly Van.

“Vẽ nghệ thuật tại nơi bị cấm sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Những người có niềm đam mê vẽ nghệ thuật nên sử dụng tài năng, năng khiếu của mình để phục vụ cho những công trình, địa điểm được cho phép” - bạn đọc Tran Vo.

• “Không chỉ vẽ ở tàu metro mà tại các bức tường ở nơi công cộng cũng thường xuyên bị một số người vẽ nghệ thuật đường phố kiểu như thế này. Thiết nghĩ, những ai có niềm đam mê với vẽ nghệ thuật đường phố thì có thể vẽ tại những địa điểm phù hợp hơn” - bạn đọc Pham Ghi.

“Bên cạnh việc phát hiện, xử lý các trường hợp vẽ bậy, các địa phương, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu rà soát, bố trí riêng những địa điểm phù hợp để những người vẽ nghệ thuật đường phố có sân chơi để hoạt động, đồng thời sử dụng chính những tác phẩm đó để phục vụ vào công việc phù hợp” là ý kiến của bạn đọc Hao Tran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.