Vẽ bậy, làm hư hại tàu metro có thể bị phạt lên đến 20 năm tù

(PLO)- Tùy theo mức độ thiệt hại, người thực hiện hành vi vẽ bậy lên tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên đến 20 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, thông tin 2 toa tàu thuộc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy Graffiti trên thân và đầu tàu, dù chưa được khai thác đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện nay, chủ đầu tư là MAUR đã chỉ đạo nhà thầu kiểm tra và báo cáo cho MAUR. Theo đó, khi nào có thông tin đầy đủ Ban sẽ thông tin chính thức.

2 toa tàu thuộc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy. Ảnh: HG.

2 toa tàu thuộc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy. Ảnh: HG.

Luật sư Đặng Thành Trí, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trường hợp vẽ bậy lên tàu metro số 1 có thể coi đây là một hành vi cố ý phá hoại tài sản người khác.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 thì người nào mà có hành vi hủy hoại tài sản của người khác hoặc có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng…thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng người phạm tội có thể bị xử phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù.

Trường hợp giá trị tài sản bị hư hỏng, hủy hoại lên đến hơn 500 triệu đồng, người phạm tội có thể mức hình phạt cao nhất của khoản này là 20 năm tù và mức thấp nhất của khung hình phạt là 10 năm tù.

Như vậy, tuỳ theo mức độ giám định thiệt hại thì có thể xác định mức độ vi phạm đối với hành vi này. Trong đó, mức độ cao nhất là người thực hiện hành vi có thể chịu mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm