Vay mua nhà cho người trẻ: Ưu đãi trên giấy hay có thể thực hiện?

(PLO)- Dù chọn theo phương thức nào thì trong 20 năm, người vay mua nhà đều phải chi trả số tiền trung bình từ 27 - 30 triệu đồng/tháng.

Với giá nhà cao chót vót như hiện nay, để sở hữu ngôi nhà đầu tiên có thể khiến người trẻ đối mặt với áp lực tài chính vô cùng lớn dù các ngân hàng đã ồ ạt tung ra các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi.

Chưa kể việc lãi suất sau ưu đãi là một ẩn số, có thể khiến họ rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài. Trong một báo cáo về thị trường bất động sản do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố, giá bán thứ cấp căn hộ chung cư trung bình tại hai đô thị đặc biệt đã đạt xấp xỉ ở mức 50 triệu đồng/m2.

Chạy đua hạ lãi suất cho vay mua nhà

Chia sẻ với PLO, chị Thảo Anh (TP Thủ Đức) cho biết cách đây 7 năm, căn hộ chị mua chỉ có 950 triệu đồng, chưa bao gồm phí bảo trì. Đến nay, dù dự án đã đi vào sử dụng được khoảng 8-9 năm nhưng giá mỗi căn hộ hiện đang được rao là 2,2 tỉ đồng/căn 62 m2 (chưa có sổ). Với những căn có sổ, nội thất đẹp, căn góc, tầm nhìn thoáng thì giá còn cao hơn nữa. Dù mức giá không tăng đột biến nhưng so với giá gốc thì đến nay giá đã tăng trên 100%.

Ghi nhận của PV cho thấy hiện trên thị trường, số lượng dự án mở bán mới có giá trên 100 triệu/m2 tăng lên đáng kể trong khi các dự án có giá dưới 50 triệu đồng/m2 lại rất ít kể cả ở khu vực nội đô hay ngoại thành.

Trong khi đó, với mức thu nhập trung bình của người trẻ dao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng, việc mua một căn hộ 60 m² có giá từ 3-5 tỉ đồng là điều không tưởng nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hoặc các gói vay ưu đãi cao.

Trước thực trạng đó, tại hội nghị với các ngân hàng thương mại gần đây, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nghiên cứu, tiếp tục có gói tín dụng ưu đãi cho cả cung và cầu để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi. Sau đó, hàng loạt các gói vay có lãi suất ưu đãi cho người trẻ mua nhà lần đầu với tổng giá trị lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng đã được tung ra.

Đơn cử như LPBank với mức ưu đãi chỉ từ 3,88%/năm; ACB với mức lãi suất cạnh tranh 5,5%/năm với khách hàng có thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng, đang ở độ tuổi thấp và có nhu cầu mua nhà. SHB cũng có gói vay lãi suất từ 3,99%/năm với thời gian vay kéo dài tới 35 năm. Thậm chí HDBank còn nới thời gian vay mua nhà lên đến 50 năm, mức lãi suất chỉ từ 4,5%/năm. Các gói vay còn áp dụng nhiều ưu đãi khác như vay tới 100% nhu cầu vốn, ân hạn nợ gốc 5 năm, lựa chọn tài sản thế chấp đa dạng...

Tuy nhiên, các mức lãi suất hấp dẫn này chỉ áp dụng trong ngắn hạn, khoảng từ 3-6 tháng tùy ngân hàng. Sau khi hết ưu đãi, lãi suất thả nổi.

Đơn cử tại OCB, lãi suất cho vay mua nhà, mua ô - tô đang được niêm yết ở mức 6,5%/năm cố định 12 tháng; gói vay ưu đãi cố định 24 tháng sẽ có mức lãi suất là 8,3%/năm. Còn tại MSB, khách hàng vay mua bất động sản, xây sửa nhà... đang có mức lãi suất ưu đãi cố định 4,5%/năm nhưng chỉ trong 6 tháng; cố định 1 năm là 6,4%/năm và cố định 2 năm là 7,68%/năm. Sau thời gian ưu đãi, MSB sẽ tính lãi suất thả nổi bằng cách lấy lãi suất cơ sở cộng biên độ 2,5%/năm.

Nếu vay mua nhà dựa vào vốn ngân hàng càng nhiều, áp lực tài chính sẽ càng lớn
Nếu người dân vay mua nhà dựa vào vốn ngân hàng càng nhiều, áp lực tài chính sẽ càng lớn. Ảnh minh họa

Áp lực tài chính nặng nề

Theo tính toán của VARS, với một khoản vay 2,5 tỉ đồng trong 25 năm, nếu người mua nhà chọn gói vay với lãi suất ưu đãi 4% trong 6 tháng đầu, ân hạn nợ gốc trong 5 năm và giả sử mức lãi suất vay sau ưu đãi dao động từ 11-14% thì trong 6 tháng đầu mỗi tháng người mua nhà chỉ phải trả 8,3 triệu đồng nhưng 5 năm tiếp theo trung bình phải trả từ 22,9 - 29 triệu đồng và đến khoảng 15 năm cuối phải trả từ 50 - 63 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người mua nhà vay 2,5 tỉ đồng trong 20 năm với lãi suất cố định 8%/năm trong 5 năm đầu, 15 năm còn lại từ 11 - 14% thì họ sẽ phải trả 20,8 triệu/tháng trong 5 năm đầu, từ 23,3 - 27,5 triệu/tháng trong 15 năm còn lại với phương án trả góp cố định (giảm dần về 20,7 triệu) hoặc 30,2 triệu-35,3 triệu (giảm dần về 11,7 triệu) với phương thức dư nợ giảm dần.

Dù chọn theo phương thức nào thì trong 20 năm, người vay mua nhà đều phải chi trả số tiền trung bình khoảng từ 27 - 30 triệu đồng mỗi tháng. Đây là con số không hề nhỏ đối với mỗi người trẻ. Tính toán dựa trên nguyên tắc chi phí cho nhà ở không quá 30% thu nhập, thì mỗi tháng mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình nói trên phải "kiếm" được 90 triệu để đảm bảo cân bằng tài chính. Trong khi thực tế, rất ít người trẻ đạt được mức thu nhập có thể được coi là mơ ước nói trên.

Bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở xã hội, để hỗ trợ lao động trẻ, Nhà nước cần sớm nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá rẻ, ưu tiên nhóm lao động trẻ, công nhân viên chức, trí thức trẻ, các lao động làm việc trong ngành nghề trọng điểm.

Đồng thời nghiên cứu phát triển các gói vay lãi suất thấp và cố định trong dài hạn. Chủ đầu tư cũng cần nghiên cứu cân bằng giữa lợi nhuận và nhu cầu thực tế của thị trường, phát triển các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp hơn với nhu cầu của đại đa số người dân như nhà ở bình dân, trung cấp.

Ông TS NGUYỄN VĂN ĐÍNH, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Đồng thời, việc vay mua nhà khi tài chính chưa ổn định có thể đẩy nhiều người trẻ vào vòng xoáy nợ nần kéo dài. Do đó, người trẻ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định vay mua nhà. Nếu chọn vay, người mua nhà cần tính toán kỹ lưỡng mức lãi suất sau thời gian ưu đãi để đảm bảo khả năng chi trả lâu dài và cố gắng tìm kiếm các nguồn thu nhập khác để đảm bảo khả năng trả nợ trong dài hạn.

VARS cho rằng, trong thời gian tới, nếu không có những chính sách hỗ trợ thực sự hiệu quả từ chính phủ và doanh nghiệp, giấc mơ an cư của người trẻ vẫn sẽ là một bài toán nan giải.

Đồng hành cùng khách hàng, HDBank triển khai gói cho vay mua nhà đến 50 năm, lãi suất chỉ từ 4,5%

Đồng hành cùng khách hàng, HDBank triển khai gói cho vay mua nhà đến 50 năm, lãi suất chỉ từ 4,5%

(PLO)- HDBank vừa triển khai chương trình cho vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, thời hạn lên đến 50 năm - dài nhất trên thị trường hiện nay. Với quy mô nguồn vốn 30.000 tỷ đồng, chương trình hướng đến việc hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là người trẻ, sở hữu nhà ở với phương án tài chính linh hoạt và tối ưu hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.