VASEP khiếu nại VTV dùng tôm minh họa cho thực phẩm bẩn

(PLO)- VASEP vừa có khiếu nại về việc VTV sử dụng hình ảnh sản phẩm tôm trong một quảng cáo thuốc để minh họa cho "thực phẩm bẩn".

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Công ty TNHH Nhất Nhất... khiếu nại về việc VTV sử dụng hình ảnh sản phẩm tôm trong quảng cáo thuốc Tonka của Công ty TNHH Nhất Nhất.

VASEP cho biết, qua theo dõi VTV trong mấy ngày vừa qua, đại diện của hiệp hội có xem được quảng cáo về sản phẩm thuốc Tonka, có tác dụng điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ... trên kênh truyền hình VTV1.

Ngay tại những giây phút đầu của quảng cáo, xuất hiện đồng thời hình ảnh một con tôm tươi trên bàn tay cùng lời thuyết minh "thực phẩm bẩn".

Hình ảnh con tôm trong clip quảng cáo với lời thoại "thực phẩm bẩn" vào lúc 20 giờ ngày 25-8 trên kênh VTV 1. Ảnh chụp màn hình.

VASEP cho biết, sau khi xem xét kỹ quảng cáo thuốc Tonka của Công ty Nhất Nhất trên VTV, thấy rằng việc sử dụng hình ảnh sản phẩm cụ thể của một ngành hết sức quan trọng để minh họa cho lời thoại "thực phẩm bẩn" sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành tôm Việt Nam. Đặc biệt lại được phát nhiều lần trên kênh của Đài truyền hình quốc gia, vào nhiều khung giờ khác nhau, bao gồm cả khung giờ vàng.

"Điều này không chỉ dễ gây cho người dân Việt Nam có cái nhìn tiêu cực về hình ảnh con tôm, mà nghiêm trọng hơn là các đối tác ở các thị trường nhập khẩu có thể có các nghi ngại không đáng có, các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng chính clip này để đánh đồng, quy chụp, ảnh hưởng xấu đến sản xuất của DN, người dân trong chuỗi sản xuất tôm..." - VASEP lo ngại.

Do vậy, VASEP đề nghị VTV, Công ty Nhất Nhất có biện pháp thay thế hoặc điều chỉnh kịp thời nội dung, hình ảnh của quảng cáo sản phẩm Tonka của Công ty Nhất Nhất.

Đồng thời đề nghị VTV, Công ty Nhất Nhất rà soát, tháo gỡ tất cả các clip quảng cáo thuốc Tonka khỏi các nền tảng điện tử khác, chỉ phát sóng khi nội dung đã được sửa đổi không làm ảnh hưởng đến sản phẩm tôm Việt Nam.

VASEP cũng yêu cầu các cơ quan nói trên có đính chính chính thức về sự cố này theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của sản phẩm tôm Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất tôm.

Theo số liệu từ VASEP, hiện ngành tôm Việt Nam đã và đang xuất khẩu sang hơn 120 thị trường, kim ngạch xuất khẩu 3,5-4 tỷ USD/năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.