Vẫn có doanh nghiệp trễ hẹn trả nợ trái phiếu

(PLO)- Một số doanh nghiệp đang vất vả xoay tiền để trả nợ trái phiếu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây, Công ty bất động sản Cát Liên Hoa có trụ sở tại TP.HCM thông báo về chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu mã CLHCH2123004.

Theo đó, Cát Liên Hoa phải thanh toán 1,1 tỉ đồng vào ngày 20-2, nhưng chưa kịp thu xếp nguồn vốn. Công ty này hẹn lại thanh toán vào ngày 28-2.

Vào ngày 24-2 vừa qua, Công ty Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát gửi thông báo cho HNX về vấn đề đã hoàn tất trả nợ. An Phát đã chậm trả 18 ngày với lô trái phiếu mã APC_BOND__01_Đ1 và chậm mất 3 ngày thanh toán cho lô trái phiếu mã APPCH2124001.

Trong một hội thảo gần đây, ông Lê Hồng Khanh, Giám đốc xếp hạng tín nhiệm FiinRatings, trong năm 2022, phát hành trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm đến 62%, đặc biệt nhóm nhà phát hành bất động sản với tỉ lệ đóng góp cũng sụt giảm 10% trong cơ cấu phát hành.

Đây là khó khăn chung vì có nhiều vấn đề xảy ra trong năm qua đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Trong năm 2023, với dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, áp lực trả nợ sắp tới sẽ đạt đỉnh vào quý 3 và quý 4. Các khoản trái phiếu đến hạn trả nợ của các doanh nghiệp phát hành là 205,6 ngàn tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp bất động sản là 104,24 ngàn tỉ đồng.

Trong năm 2024 khối lượng đáo hạn cũng rất lớn với 223,15 ngàn tỉ, trong đó bất động sản chiếm 105,18 ngàn tỉ đồng.

Đây là thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp khi khả năng trả nợ suy giảm. Việc hấp thụ vốn của các doanh nghiệp đã yếu đi rất nhiều, vì vậy rất khó thuyết phục các chủ nợ, nhà đầu tư có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp này.

"Năm 2023, việc phân hóa năng lực tín dụng trở nên rất rõ ràng. Các doanh nghiệp yếu kém về năng lực tín dụng, có thể mất khả năng thanh khoản. Doanh nghiệp buộc phải làm việc với trái chủ và chủ nợ để tái cấu trúc lại kỳ hạn trả nợ.

Với doanh nghiệp có năng lực tín dụng ngưỡng khá và tốt, sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Hoặc họ thu hẹp lại hoạt động kinh doanh, mua lại trái phiếu trước kỳ hạn và chờ đợi tín hiệu tốt hơn từ vĩ mô. Hoặc một số doanh nghiệp chủ động trong các hoạt động mua bán và sáp nhập" - ông Khanh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.