(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Tòa phúc thẩm xác định có căn cứ bà T chưa hoàn trả cho bà N hơn 31 tỉ, đồng thời chồng bà T không cùng ký vay, không ủy quyền… nên không bị liên đới trả nợ.
(PLO)- Bị đơn cho rằng nguyên đơn dùng tin nhắn Zalo để cho rằng bị đơn thừa nhận công nợ là không có căn cứ nhưng toà không chấp nhận.
(PLO)- Bị đơn cho rằng đã ly thân với vợ trước khi phát sinh việc làm ăn với vợ chồng nguyên đơn nhưng tòa xác định còn quan hệ hôn nhân nên ông Đ và vợ phải cùng trả khoản nợ gần 800 triệu.
(PLO)- “Trả nợ” là từ nhiều bị can trong vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ghi trong giao dịch chuyển tiền, thực chất là tiền "chạy án".
(PLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết họ đã được cán bộ trả các khoản nợ tiền cơm, tiền mua hàng tồn đọng nhiều năm qua.
(PLO)- Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3.
(PLO)- Các bị cáo khai biết việc quyết toán khống để rút tiền ngân sách đi chúc Tết, trả nợ là sai, là tham ô tài sản nhưng không dám từ chối vì sợ bị trù dập.
(PLO)- Vì vụ lợi cá nhân, nâng cao uy tín bản thân, các chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các xã phải gửi tiền cho huyện sử dụng.Để có tiền nộp các xã đã cấu kết doanh nghiệp rút ruột công trình, làm khống hồ sơ công trình để tham ô tài sản hơn 3,4 tỉ đồng
(PLO)-Nam thanh niên mượn xe SH của bạn đi mua đồ ăn. Tuy nhiên, trên đường đi bị chủ nợ gọi điện đòi tiền nên đã đem xe đi cầm cố để trả nợ và tiêu xài cá nhân.