Ukrinform: Bộ Quốc phòng Ukraine nói đã bắn hạ 6 đơn vị khí tài quân sự của Nga

(PLO)- Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đã anh dũng chiến đấu và bắn hạ nhiều đơn vị quân sự và khí tài của Nga hôm 27-2.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các máy bay cường kích và máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn tên lửa và hạ gục sáu đơn vị vũ khí quân sự của Nga vào hôm 27-2.

"Ngày hôm nay khá khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Quân địch tiếp tục pháo kích ở hầu hết các hướng của chiến tuyến. Lực lượng Không quân phải chống trả đối phương cả trên trời và dưới đất. Các đơn vị đồn trú hàng không ở Vasylkiv đã anh dũng tự vệ, chống chọi với khối lượng lớn pháo kích và các cuộc tấn công của kẻ thù. Các sĩ quan không quân đã dũng cảm đẩy lùi kẻ xâm lược ở các thành phố khác và các đơn vị đóng quân” - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Theo ghi nhận, các máy bay cường kích Sukhoi Su-25 của Ukraine đã tấn công và phá hủy các đơn vị quân sự của Nga ở TP Kherson và Chernihiv, trong khi một số máy bay cường kích Su-24M đã phá hủy nhiều đơn vị khác ở các TP Kyiv, Zhytomyr, Chernihiv và Zaporizhzhia.

Quân đội Nga có mặt ở khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine. Ảnh: AP

Cũng theo cơ quan này, Nga đã mất 4.500 quân nhân (1.500 bị tiêu diệt, 3.000 bị thương).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên chiến với Ukraine và phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này hôm 24-2. Cuộc chiến đã bước qua ngày thứ năm song vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quân đội Nga đã tiến hành pháo kích và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev. Ngoài ra, tên lửa của quân đội Nga còn bắn trúng nhiều tòa nhà dân cư khiến số lượng dân thường bị thương vong đang tiếp tục gia tăng.

Đài CNN ngày 27-2 cho biết, số dân thường thiệt mạng ở Ukraine sau 4 ngày Nga tấn công nước này đã lên tới 352, ít nhất 14 người trong số đó là trẻ em.

Ngoài ra, còn có 1.684 người khác bị thương, trong đó có 116 trẻ em.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định áp đặt thiết quân luật cũng như ban bố lệnh tổng động viên trên cả nước, kêu gọi các công dân nam khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên ở lại đất nước và ra quân chiến đấu.

Cùng ngày 27-2, chính quyền Kiev đã chính thức đệ đơn kiện Nga lên Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Cả Ukraine và Nga cũng đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán ở Belarus, sẽ diễn ra trong vài giờ tới, theo Ukrinform.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.