Tổng thống Belarus cảnh báo thế chiến thứ III giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo phương Tây không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga, do có thể đẩy Moscow vào “thế chiến thứ III”.

Đài RT dẫn lời Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko – ngày 27-2 cảnh báo phương Tây không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow, nói rằng các biện pháp như vậy có thể đẩy Nga vào một “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”.

“Hiện có rất nhiều lời bàn tán nhằm vào lĩnh vực ngân hàng. Khí, dầu, SWIFT. Nó còn tồi tệ hơn cả chiến tranh. Điều này đang đẩy Nga vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba” – ông Lukashenko nhấn mạnh.

Vị tổng thống nói thêm rằng một cuộc xung đột hạt nhân có thể là hậu quả cuối cùng.

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko. Ảnh: AFP

“Chúng ta cần phải kiềm chế ngay lúc này để không gặp rắc rối. Vì chiến tranh hạt nhân là dấu chấm hết cho mọi thứ” – ông Lukashenko nhấn mạnh.

Theo RT, cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine đã bị các nước phương Tây lên án và làm dấy lên làn sóng trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào Moscow.

Trong động thái mới nhất, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada và Mỹ cho biết “các ngân hàng Nga bị nhắm vào” sẽ bị cắt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT - một biện pháp mà Nga trước đây đã cảnh báo sẽ được coi là một lời tuyên chiến. 

Bất chấp nguy cơ bị áp đặt các biện pháp tiếp theo, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng cả Nga và Belarus sẽ “sống sót” trước bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

“Chúng tôi có kinh nghiệm. Chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này với ông Putin nhiều hơn một lần. Chúng tôi sẽ sống sót. Việc khiến chúng tôi chết đói là không thể thực hiện được” – ông Lukashenko nhấn mạnh.

Theo ông Lukashenko, các biện pháp trả đũa đang được Moscow và Minsk thúc đẩy sẽ “rất rõ ràng”, nhưng điều quan trọng là phải cân nhắc chúng một cách “rất cẩn thận”.

Moscow hôm 27-2 cho biết Ukraine đã đồng ý cử một phái đoàn tới Belarus để đàm phán về việc chấm dứt xung đột quân sự. 

Trưởng phái đoàn đàm phán Nga – ông Vladimir Medinsky - cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại khu vực Gomel, gần biên giới của Nga và Ukraine.

Ông Putin hôm 27-2 đã đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trong tình trạng cảnh giác cao nhất, lưu ý "các hành động không thân thiện" và "tuyên bố gây hấn" chống lại Moscow từ các quốc gia phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.