Đàm phán Nga-Ukraine dự kiến sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine – ông Evgeny Yenin – cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Ukraine sẽ diễn ra vào sáng 28-2 (giờ địa phương).

Hãng CNN dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine – ông Evgeny Yenin – ngày 27-2 cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Ukraine sẽ diễn ra vào sáng 28-2 (giờ địa phương).

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko hôm 27-2 đã gọi điện cho ông Zelensky.

Đàm phán Nga-Ukraine dự kiến vài tiếng nữa diễn ra. Ảnh: CNN

"Các chính trị gia đã đồng ý rằng phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga mà không có điều kiện tiên quyết nào ở biên giới Ukraine-Belarus, gần sông Pripyat" - văn phòng của ông Zelensky thông báo.

"Ông Aleksander Lukashenko đã nhận trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả máy bay, trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ giữ nguyên vị trí trong suốt chuyến đi, cuộc gặp và quá trình trở về của phái đoàn Ukraine" – văn phòng thông báo thêm.

Đài Sputniks dẫn lời một nguồn tin cho biết phái đoàn của Ukraine sẽ bao gồm khoảng năm người. Phái đoàn dự kiến sẽ tới Belarus thông qua Ba Lan.

"Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào sáng 28-2. Do lo ngại cho tính mạng, phái đoàn Ukraine đã không đi đường thẳng, qua Gomel, mà sẽ vào [Belarus] thông qua Ba Lan, tại trạm kiểm soát 'Cầu Warsaw'. Họ đang đi một con đường vòng lớn" - nguồn tin cho hay.

Hôm 27-2, thông tin phái đoàn của Ukraine lên đường đến Belarus được công bố chỉ vài phút trước khi đến thời hạn chót Nga đưa ra để Ukraine chấp nhận đàm phán tại Belarus.

Nga đã đưa ra hạn chót vào 15 giờ chiều 27-2 (giờ địa phương) để Ukraine quyết định có tham gia đàm phán tại thành phố Gomel, Belarus hay không.

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus, vì cho rằng Belarus đứng về phía Nga trong cuộc xung đột.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về việc chấm dứt giao tranh, nhưng cuộc đàm phán nên được tổ chức ở địa điểm không thể hiện sự thù địch đối với Kiev như Warsaw (Ba Lan) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.