Mỹ hối thúc công dân rời Nga ngay lập tức

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc công dân lập tức rời Nga, do ngày càng nhiều hãng hàng không hủy chuyến và các quốc gia đóng cửa không phận đối với Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-2 hối thúc công dân nước này nên cân nhắc rời Nga ngay lập tức trên các chuyến bay thương mại, hãng Reuters đưa tin.

Cơ quan này lưu ý do ngày càng nhiều hãng hàng không hủy chuyến và các quốc gia đóng cửa không phận của họ đối với Nga sau khi Moscow tấn công Ukraine.

Người biểu tình phản đối việc Nga tấn công Ukraine tại Quảng trường Lafayette, đối diện Nhà Trắng, Washington,D.C. (Mỹ). Ảnh: AFP 

"Công dân Mỹ nên cân nhắc rời Nga ngay lập tức thông qua các lựa chọn thương mại vẫn có sẵn" – một cảnh báo an ninh được đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Nga hôm 27-2 nêu rõ.

Cảnh báo trên cũng yêu cầu công dân Mỹ có "một kế hoạch dự phòng mà không dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ".

Theo Reuters, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine - cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến II - đã kích hoạt loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Mỹ và châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công là một "chiến dịch đặc biệt" nhằm “phi quân sự hóa” nước láng giềng phía Nam của Moscow.

Bộ Ngoại giao Mỹ giữ Khuyến nghị về du lịch tới Nga ở "Cấp độ 4: Không nên đi du lịch". 

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hôm 20-2 đã khuyến cáo công dân nước này tại Nga có kế hoạch sơ tán, với lý do có nguy cơ bị tấn công ở Moscow và dọc biên giới Nga với Ukraine.

Hôm 27-2, Bộ Giao thông Đức thông báo nước này sẽ đóng cửa không phận với máy bay và các hãng hàng không của Nga trong vòng ba tháng.

Động thái của Berlin cùng loạt quyết định tương tự của các nước châu Âu diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến lệnh trên sẽ được áp đặt trên toàn khối. Đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Cùng ngày, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan cũng thông báo sẽ đóng cửa không phận với các máy bay Nga, trong khi Thụy Điển, Iceland cho biết sẽ sớm có động thái tương tự. 

Về phần mình, Cơ quan giao thông hàng không Liên bang Nga cùng ngày thông báo đã đóng cửa không phận đối với máy bay từ các nước Latvia, Estonia, Lithuania và Slovenia, gồm cả các chuyến bay quá cảnh. Đây là những nước trước đó đã áp đặt hạn chế bay đối với các hãng hàng không của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.