Ukraine xác nhận vòng đàm phán thứ hai với Nga

(PLO)- Ukraine đã xác nhận vòng đàm phán thứ 2 giữa nước này với Nga sẽ diễn ra vào tối 2-3 (giờ địa phương) tại một địa điểm bí mật ở Belarus, gần biên giới với Ba Lan. 

Đài RT dẫn thông báo từ văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận vòng đàm phán thứ hai giữa nước này với Nga sẽ diễn ra vào tối 2-3 (giờ địa phương) tại Belarus.

Chính quyền Kiev cảnh báo thêm rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào từ Moscow trước khi vòng đàm phán thứ 2 diễn ra.

Phái đoàn Nga (trái) và phái đoàn Ukraine (phải) trong cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 nước ở Belarus, ngày 28-2. Ảnh: RT

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã thông báo rằng “phái đoàn của Moscow sẽ sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện vào tối nay (ngày 2-3)”.

Khi được hỏi liệu trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, có tiếp tục dẫn đầu đoàn đàm phán Nga hay không, ông Peskov khẳng định là có.

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ địa điểm chính xác diễn ra vòng đàm phán thứ 2 ờ Belarus. Hãng truyền thông Nga TASS đã đưa tin rằng các cuộc đàm phán sắp tới có thể diễn ra tại khu rừng Belovezh nằm ở biên giới Belarus và Ba Lan.

Ukraine xác nhận vòng đàm phán thứ 2 với Nga sẽ diễn ra vào tối ngày 2-3 ở Belarus. Ảnh: RT

Theo Điện Kremlin, Moscow hy vọng vòng đàm phán thứ 2 sẽ đạt được tiến bộ, song không suy đoán về một kết quả tốt có thể có ở thời điểm này. Ông Peskov nói rõ rằng phái đoàn Nga sẽ tìm cách thực hiện các điều kiện quan trọng cho hòa bình ở Ukraine mà ông Putin đã vạch ra trước đó.

Vào ngày 24-2, chính quyền Moscow đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, mà theo Tổng thống Putin là một việc làm cần thiết để “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” chính quyền Kiev, cũng như để bảo vệ người dân ở khu vực ly khai tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự này đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh đây là một hành động gây hấn vô cớ của Nga chống lại một quốc gia có chủ quyền, đồng thời áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.