Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp khẩn cấp 1,7 tỉ USD giúp Ukraine

(PLO)- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi quyên góp khẩn cấp 1,7 tỉ USD để tập trung cung cấp nơi ở, hỗ trợ y tế và nước uống cho người dân Ukraine.

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 1-3 cho biết Liên Hợp Quốc (LHQ) đã kêu gọi quyên góp khẩn cấp 1,7 tỉ USD để hỗ trợ cho người tị nạn và những người còn ở lại đang bị ảnh hưởng trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết khoản cứu trợ sẽ tập trung vào việc cung cấp nơi ở, hỗ trợ y tế và nước uống cho người dân Ukraine, thêm rằng tổ chức sẽ mở rộng và nhân rộng các chương trình cứu trợ hiện có cũng như thành lập các chương trình mới nếu cần.

“Cuộc khủng hoảng đã trở nên xấu rất nhanh. Chúng ta phải biến cú sốc ban đầu, sự hoài nghi và không chắc chắn trở thành tình yêu thương và tình đoàn kết với hàng triệu người dân Ukraine đang cần cứu trợ khẩn cấp" - Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ Martin Griffithscho nhấn mạnh.

Quang cảnh quảng trường bên ngoài tòa thị chính ở Kharkiv, Ukraine, sau cuộc pháo kích của Nga. Ảnh: AFP

Cùng ngày, ông Filippo Grandi, Cao ủy LHQ về người tị nạn, cho biết đã có thêm 150.000 người rời khỏi Ukraine trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tị nạn lên khoảng 677.000 người, một điều mà ông mô tả là "cực kỳ đáng lo ngại".

Theo ông Grandi, khoảng một nửa trong số này đang ở Ba Lan, 60.000 người khác ở Moldova, khoảng 50.000 người ở Slovakia và 40.000 người ở Romania.

Cao ủy LHQ về người tị nạn nhận định con số này có thể tăng lên đáng kể trong những ngày tới, đặc biệt nếu Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự của mình “khiến mọi người vội vàng rời đi với ít nguồn hỗ trợ”.

Khi được hỏi về việc ông mong đợi các quốc gia sẽ chia sẻ trách nhiệm cứu trợ như thế nào, ông Grandi cho biết người tị nạn hiện đang “phân phối” khắp châu Âu, vì vậy đây là một trách nhiệm mang tầm quốc tế.

Trong khi đó, văn phòng nhân quyền của LHQ cho biết kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của mình hôm 24-2, tính đến ngày 1-3 họ đã ghi nhận cái chết của 136 dân thường, trong đó có 13 trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.