Ngày 5-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào sân bay Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan (Nga) trong tháng 1, gây thiệt hại đáng kể cho một số công trình tại khu vực thử nghiệm tên lửa, tờ Kyiv Independent đưa tin.
Theo Bộ này, một số tòa nhà tại bãi thử bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó có một kho chứa bị phá hủy nghiêm trọng, buộc Nga phải sơ tán một phần nhân sự khỏi khu vực.
Kapustin Yar là cơ sở do Liên Xô xây dựng, đóng vai trò trung tâm trong chương trình tên lửa đạn đạo của Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Nga từng sử dụng Oreshnik tấn công Ukraine vào tháng 11-2024 và gần đây nhất là ngày 9-1-2025.
Ukraine cho biết các đợt tấn công được thực hiện bằng vũ khí tầm xa do chính Kiev sản xuất, đặc biệt là tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, loại có tầm bắn được quảng bá là khoảng 3.000 km.
Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.
Trung Quốc lên tiếng tin hỗ trợ Nga chế tạo tên lửa Oreshnik
(PLO)- Trung Quốc bác thông tin hỗ trợ Nga sản xuất tên lửa Oreshnik, khẳng định mình không trục lợi từ xung đột Ukraine và kêu gọi tránh leo thang giao tranh.
Nga nói về thiệt hại của Ukraine sau đòn tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik
(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik hồi tuần trước đã vô hiệu hóa một nhà máy hàng không của Ukraine.