Trung Quốc lên tiếng tin hỗ trợ Nga chế tạo tên lửa Oreshnik

(PLO)- Trung Quốc bác thông tin hỗ trợ Nga sản xuất tên lửa Oreshnik, khẳng định mình không trục lợi từ xung đột Ukraine và kêu gọi tránh leo thang giao tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng nước này hỗ trợ Nga mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo Oreshnik, khẳng định lập trường “nhất quán và rõ ràng” về cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời phản đối mọi cáo buộc đổ lỗi, theo website Bộ này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh Trung Quốc “không đổ thêm dầu vào lửa, không tìm cách trục lợi từ khủng hoảng và sẽ không chấp nhận việc bị đổ lỗi”.

Ông Quách cho biết Trung Quốc luôn kêu gọi các bên không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và tránh mọi hành động khiêu khích, đồng thời tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị.

Trung Quốc bác tin hỗ trợ Nga chế tạo tên lửa Oreshnik.png
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

"Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng, theo cách riêng, nhằm góp phần giảm nhẹ tình hình tại Ukraine" - ông Quách nhấn mạnh.

Trước đó, báo The Telegraph đưa tin rằng lượng thiết bị trị giá ít nhất 10,3 tỉ USD do Trung Quốc cung cấp đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trong số này có các loại máy móc, công cụ được cho là dùng để chế tạo đầu đạn Oreshnik.

Theo The Telegraph, tình báo Ukraine phát hiện một máy tiện CNC đứng (còn được gọi là máy tiện carousel) do Trung Quốc sản xuất, đặt tại nhà máy quốc doanh Votkinsk của Nga. Đây là cơ sở sản xuất tên lửa Oreshnik cùng nhiều loại tên lửa khác.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Moscow nhiều lần ca ngợi Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại, có tốc độ lên tới khoảng 13.000 km/giờ, và cho rằng các hệ thống phòng thủ phương Tây khó có thể đánh chặn.

Theo thông tin công bố, Nga mới chỉ 2 lần sử dụng loại tên lửa này: một lần nhằm vào thành phố Dnipro hồi tháng 11-2024 và một lần nhằm vào khu vực gần Lviv hồi đầu tháng 1 năm nay, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.