Thủ tướng Đức: Châu Âu đang thảo luận về ‘ô hạt nhân’ chung

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các quốc gia châu Âu đang bắt đầu thảo luận những ý tưởng về một “ô hạt nhân” chung, nhưng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các quốc gia châu Âu đang bắt đầu thảo luận những ý tưởng về một “ô hạt nhân” chung nhằm bổ trợ cho các cơ chế an ninh hiện có với Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trong thời điểm căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng, ông Merz nói rằng các cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn ban đầu và chưa có quyết định nào sắp được đưa ra.

“Chúng tôi biết rằng mình phải đưa ra một loạt quyết định mang tính chiến lược và chính sách quân sự, nhưng vào lúc này, thời điểm vẫn chưa chín muồi” - ông Merz nói với các phóng viên.

Thủ tướng Đức: Châu Âu đang thảo luận về ‘ô hạt nhân’ chung
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: BLOOMBERG

Hiện nay, Đức bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân riêng theo thỏa thuận gọi là “Bốn Cộng Hai”, thỏa thuận mở đường cho việc tái thống nhất đất nước năm 1990, cũng như theo một hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt mà Đức đã ký năm 1969.

Ông Merz cho biết các nghĩa vụ theo hiệp ước của Đức không ngăn cản nước này thảo luận các giải pháp chung với các đối tác, bao gồm Anh và Pháp, hai cường quốc châu Âu sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

“Những cuộc thảo luận này đang diễn ra. Chúng cũng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ” - ông Merz nói.

Trong nhiều thập niên, các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ đã gia tăng chi tiêu quân sự, một phần nhằm đáp lại những chỉ trích gay gắt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu lo ngại khi nói đến việc muốn mua lại Greenland từ Đan Mạch, một đồng minh NATO, cũng như khi đe dọa - sau đó rút lại - áp thuế đối với các quốc gia cản trở ông. Trước đây, ông cũng từng gợi ý rằng Mỹ sẽ không bảo vệ những nước không chi đủ cho quốc phòng của chính mình.

Những phát biểu của ông Merz nhận được sự hưởng ứng từ Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, ông Thomas Roewekamp - người cho rằng Berlin có năng lực kỹ thuật có thể được sử dụng để phát triển một vũ khí hạt nhân châu Âu.

“Chúng tôi không có tên lửa hay đầu đạn, nhưng chúng tôi có lợi thế công nghệ đáng kể mà mình có thể đóng góp cho một sáng kiến chung của châu Âu” - ông ông Roewekamp, thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu của ông Merz, nói với kênh Welt TV của Đức.

Mỹ và châu Âu chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 27-1 tiết lộ rằng Thụy Điển đang trong giai đoạn đàm phán sơ bộ với Anh và Pháp về “ô hạt nhân” chung.

Ông Medvedev nói về sự bất ổn toàn cầu và vũ khí hạt nhân

Ông Medvedev nói về sự bất ổn toàn cầu và vũ khí hạt nhân

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nêu quan điểm về vũ khí hạt nhân và bất ổn toàn cầu, khi trả lời phỏng vấn về việc Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, vốn được ký trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, sắp hết hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.