Rộ tin Mỹ thúc đẩy ly khai tỉnh Alberta, Thủ tướng Canada lên tiếng

(PLO)- Thủ tướng Canada Mark Carney nói rằng ông kỳ vọng chính quyền Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền của Canada sau khi xuất hiện thông tin liên quan tỉnh bang Alberta ở miền tây Canada.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, bình luận về các thông tin cho rằng quan chức Mỹ đã gặp những người theo chủ nghĩa ly khai tìm cách giành độc lập cho tỉnh bang Alberta (miền tây Canada), Thủ tướng Canada Mark Carney nói rằng ông kỳ vọng chính quyền Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền của Canada, theo hãng tin Reuters.

Tờ Financial Times trước đó đưa tin rằng các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức ba cuộc gặp với Alberta Prosperity Project (APP), một nhóm đang thúc đẩy việc tổ chức trưng cầu ý dân về việc liệu tỉnh bang này có nên tách khỏi Canada hay không.

“Chúng tôi kỳ vọng chính quyền Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền của Canada. Tôi luôn nói rõ điều đó trong các cuộc trao đổi với Tổng thống [Mỹ Donald] Trump” - ông Carney nói tại một cuộc họp báo.

Nhà lãnh đạo Canada nói thêm rằng ông Trump chưa bao giờ nêu vấn đề ly khai của Alberta với ông.

ong-carney-hy-vong-my-ton-trong-chu-quyen-canada.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:WHITE HOUSE

Theo Financial Times, APP - tổ chức cho rằng các chính sách của Ottawa kìm hãm Alberta - muốn gặp lại các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ vào tháng tới để đề nghị cấp một hạn mức tín dụng trị giá 500 tỉ USD.

Thủ hiến Alberta - ông Danielle Smith cho biết bà muốn tiếp tục là một phần của Canada, nhưng lưu ý rằng các cuộc thăm dò cho thấy 30% dân số đã chán ngán điều mà họ coi là sự can thiệp quá mức của Ottawa.

Alberta là tỉnh không giáp biển, và bà Smith đang thúc đẩy việc xây dựng thêm một đường ống dẫn dầu ra bờ Thái Bình Dương. Tuyến đường này sẽ phải đi qua tỉnh bang láng giềng British Columbia, nơi Thủ hiến David Eby đã bác bỏ ý tưởng đó.

Ông Eby, người thường có quan hệ căng thẳng với bà Smith, trước đó nói với các phóng viên rằng “đến một quốc gia nước ngoài và xin hỗ trợ để chia cắt Canada là hành vi phản quốc”.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với một đài phát thanh: “Tôi nghĩ chúng ta nên để họ sang Mỹ”.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức trưng cầu ý dân tại Alberta, ông trả lời: “Người dân muốn chủ quyền. Họ muốn những gì Mỹ đang có”.

Thủ tướng Carney và Tổng thống Trump đã nhiều lần khẩu chiến trong những tuần gần đây.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 20-1, ông Carney lên án việc các cường quốc sử dụng sức ép kinh tế đối với những quốc gia nhỏ hơn, mà không nêu đích danh ông Trump. Ông Carney viện dẫn các mức thuế của Mỹ áp lên những mặt hàng nhập khẩu chủ chốt từ Canada đang thúc đẩy việc đa dạng hóa thương mại, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Ông Trump sau đó cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada nếu Ottawa ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.