Ukraine nói tên lửa Oreshnik của Nga tấn công gần biên giới NATO, kêu gọi HĐBA họp khẩn

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng tên lửa Oreshnik của Nga đã tấn công vào Lviv - khu vực gần biên giới với NATO và EU, kêu gọi cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha kêu gọi triệu tập các cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và các cơ chế hợp tác giữa Kiev với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Nga phóng tên lửa Oreshnik vào tỉnh Lviv (Ukraine) gần biên giới với Ba Lan, theo tờ Kyiv Post.

Viết trên mạng xã hội X, ông Sybiha nhắc lại tuyên bố của Nga về việc tấn công Lviv bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik vào khuya muộn ngày 8-1 và lưu ý rằng mục tiêu bị tấn công “nằm gần biên giới với EU và NATO”.

Ông Sybiha cho rằng động thái này của Moscow là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên lục địa châu Âu và là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương”.

0901 Ukraine kêu gọi HĐBA họp khẩn, NATO hành động sau vụ Nga tấn công bằng tên lửa Oreshnik.jpg
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: AFP

“Chúng tôi yêu cầu những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động liều lĩnh của Nga. Chúng tôi đang thông báo cho Mỹ, các đối tác châu Âu và tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế về chi tiết của cuộc tấn công nguy hiểm này thông qua các kênh ngoại giao” - ông Sybiha viết.

Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc của Moscow cho rằng Kiev đã tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod (Nga) vào đêm 28-12, sớm ngày 29-12-2025.

Nga nhấn mạnh rằng vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik hôm 8-1 là đòn đáp trả vụ tấn công vào dinh thự ông Putin. Ông Sybiha cho rằng vụ tấn công vào dinh thự ông Putin chỉ là “những ảo tưởng” của Điện Kremlin.

Ông Sybiha kêu gọi “những bước đi mạnh mẽ hơn nữa chống lại hạm đội tàu chở dầu của Nga”, đồng thời hoan nghênh các động thái gần đây của Mỹ, ám chỉ việc Washington bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga (tên cũ là Bella 1).

Ông Sybiha nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của Kiev không chỉ gửi tới châu Âu mà là toàn thế giới.

“Chúng tôi sẽ khởi xướng các hành động quốc tế: một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ, một cuộc họp của Hội đồng Ukraine-NATO, cũng như các phản ứng trong khuôn khổ EU, Hội đồng Châu Âu và [Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu] OSCE” - ông Sybiha viết.

Mỹ, Nga, NATO, EU, cũng như các nước thành viên HĐBA LHQ chưa có tuyên bố chính thức sau lời kêu gọi của Ukraine.

Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga nhắm vào các “mục tiêu trọng yếu” ở Lviv diễn ra trong giờ cuối cùng của ngày 8-1. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt được mục tiêu đề ra, theo đài RT.

Không quân Ukraine xác định quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ căn cứ Kapustin Yar (tỉnh Astrakhan, miền nam Nga). Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa đạt vận tốc tới 13.000 km/giờ, gấp hơn 10 lần vận tốc âm thanh.

Ông Nikolaevsky Vanek – người điều hành một kênh Telegram được cho là có liên hệ với các quan chức cấp cao Ukraine – cho rằng giống như vụ tấn công bằng Oreshnik vào Dnipro hồi tháng 11-2024, quả tên lửa hôm 8-1 cũng không mang đầu đạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.